Mùa tam giác mạch tại Công viên Tưởng niệm Thiên Đức

Đâu phải lên tận Hà Giang hay những tỉnh Tây Bắc xa xôi, chỉ cần di chuyển 1h đồng hồ đến Công viên Tưởng niệm Thiên Đức, những tín đồ yêu hoa tam giác mạch có thể mãn nhãn với những thửa ruộng tam giác mạch nối tiếp nhau tạo lên thảm hồng mềm mại, quyến rũ.

Nhắc đến hoa tam giác mạch nhiều người sẽ liên tưởng đến Hà Giang với hình ảnh một màu tím nở tràn trên mảnh đất địa đầu của đất nước. Đây là một loài hoa mang trong mình một sự tích huyền thoại về nó mà không phải ai cũng biết đến, sự tích được kể rằng rừng hoa nhỏ bé với những chiếc lá nhỏ xanh đã cứu đói được cho cả làng khi không còn gạo để ăn. Đây là thời điểm mùa cũ đã qua đi mà mùa mới chưa chịu đến.Vì là họ nhà lúa , được nảy ra từ mày lúa, mày ngô nên được gọi là mạch, lá của nó thì có hình tam giác nên cái tên tam giác mạch đã được ra đời và sử dụng đến tận bây giờ.

Với mong muốn mang đến những tiện ích hơn cả mong đợi về dịch vụ công viên nghĩa trang. Công viên Thiên Đức đã đưa hoa tam giác mạch về trồng tại khuôn viên từ đầu tháng 10 năm 2020, chỉ sau khoảng 2 tháng được chăm sóc tỉ mỉ những ruộng bậc thang hoa tam giác mạch đã nở hoa phủ tím cả 1 góc công viên. Sắc tím tam giác mạch làm cho không gian của công viên càng trở lên ấm áp và làm nhẹ lòng tâm hồn những người ở lại. Hiện, tam giác mạch tại Thiên Đức đang vào mùa nở rộ trùng hợp với thời điểm tảo mộ cuối năm như một sự ngẫu nhiên để làm mới công viên đón chào năm 2021 cũng như tạo thêm nhiều cảnh sắc trong bức tranh phong thủy non nước hữu tình Thiên Đức để khách chiêm ngưỡng và chụp ảnh..

Mùa tam giác mạch tại Công viên Tưởng niệm Thiên Đức ảnh 1 Hoa tam giác mạch tại Công viên Tưởng niệm Thiên Đức

Nếu như hướng cổng cũ dẫn Qúy khách đi qua những hàng cọ thẳng tắp – loài cây đặc trưng của Phú Thọ thì đi theo hướng cổng mới, những ruộng bậc thang hoa tam giác mạch nằm ngay cổng lối đi thuộc đồi Đại Bi sẽ cho Qúy khách một cảm giác vô cùng khác lạ, ngỡ như cảnh sắc hùng vĩ của Hà Giang nhưng lại là cảnh sắc thực tại của Công viên Thiên Đức.

Công viên nghĩa trang Thiên Đức là mô hình công viên kết hợp nghĩa trang – xu hướng mới của cuộc sống văn minh. Các khu mộ phần tại Thiên Đức được quy hoạch đồng bộ với cảnh sắc thiên nhiên khiến không gian ở nơi đây vô cùng lắng đọng và thanh bình, như: cảnh sắc thơ mộng của hồ lục thủy – hồ tự nhiên trong xanh bốn mùa, những công trình kiến trúc tâm linh độc đáo do nhà điêu khắc gia Thụy Lam tạo tác sẽ làm nức lòng mọi lữ khách qua đây, như:  Tượng Phật A Di Đà cao 48m, to nhất miền Bắc, Tượng Phật Nhập Niết Bàn dài 56m, cao 23m, Tượng Địa Tạng Vương Bồ Tát cao 12,8m, trục Thần đạo – con đường tâm linh dài 1km với 500 bức tượng la hán trang nghiêm được bố trí dọc hai bên đường và chùa Thiên Long nơi an vị xá lợi phật được cung thỉnh từ Myanmar.

Chỉ cách đền Hùng khoảng 10km và mất khoảng 1h di chuyển bằng ô tô từ Hà Nội, Công viên Thiên Đức không chỉ có phong cảnh thiên nhiên hữu tình với cỏ cây hoa lá xanh tươi quanh năm mà còn mang lại những dịch vụ tiện ích hoàn hảo:  dịch vụ an táng tang lễ trọn gói, dịch vụ chăm sóc mộ phần vĩnh viễn, dịch vụ hỏa táng nguyên xương, khu vui chơi trẻ em, chèo thuyền, đạp xe, đánh gofl, tennis.

Mùa tam giác mạch tại Công viên Tưởng niệm Thiên Đức ảnh 2 Công viên Tưởng niệm Thiên Đức – Nơi hiếu nghĩa vẹn tròn

Các khu mộ phần tại Thiên Đức đa dạng các loại hình như: mộ danh nhân, mộ gia tộc, mộ gia đình, mộ đôi, mộ đơn,..mỗi khuôn viên mộ phần đều được đội ngũ kiến trúc sư chuyên môn cao và giàu kinh nghiệm thiết kế sẽ đáp ứng và làm hài lòng mọi yêu cầu của mỗi gia đình.

Mùa tam giác mạch tại Công viên Tưởng niệm Thiên Đức ảnh 3 Khuôn viên mộ gia đình tại Công viên Tưởng niệm Thiên Đức

Với giá chỉ từ 50 triệu đồng cho một mộ phần, Công viên Thiên Đức là sự lựa chọn tuyệt vời cho các gia đình đang tìm kiếm nơi an nghỉ vĩnh hằng cho người thân yêu.

Công viên Thiên Đức trân trọng kính mời Qúy khách đến tham quan và chiêm ngưỡng những ruộng bậc thang tam giác mạch đang mùa nở rộ tại Công viên Tưởng niệm Thiên Đức cùng nhiều cảnh quan thiên nhiên độc đáo và nên thơ chỉ có tại Thiên Đức, toàn bộ chi phí di chuyển từ Hà Nội do Thiên Đức đài thọ. Để đăng ký tham quan, Qúy khách liên hệ theo hotline 098 599 11 55 hoặc truy cập website: https://congvienthienduc.com/ để đăng ký tham quan miễn phí.

CÔNG VIÊN TƯỞNG NIỆM THIÊN ĐỨC – NƠI HIẾU NGHĨA VẸN TRÒN

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.