Mưa như trút, nhiều nơi ở Đà Lạt chìm trong biển nước

Nước từ suối tràn lên đường
Nước từ suối tràn lên đường
TPO - Mưa lớn kèm theo mưa đá đổ xuống một số khu vực ở TP. Đà Lạt suốt nhiều tiếng đồng hồ. Đây là trận mưa lớn nhất kể từ đầu năm đến nay, gây ngập lụt nặng nhiều khu dân cư và các vườn rau, hoa.

Từ 13h đến gần 15h ngày 20/4, mưa lớn kèm theo mưa đá kéo dài đã khiến cho hệ thống thoát nước nhiều nơi trên địa bàn TP. Đà Lạt bị quá tải, nước thoát không kịp đã tràn vào các khu dân cư và sản xuất nông nghiệp gây ngập nặng

Tại phường 9, nước từ thượng nguồn ào ạt đổ về khiến mực nước ở suối Cam Ly đột ngột dâng cao, không thoát kịp nên chảy tràn ra hai bên. Hậu quả, hàng chục ngôi nhà ở các tuyến đường Mê Linh, Chi Lăng, Trương Văn Hoàn, Ngô Văn Sở… bị ngập sâu trong nước.

Tại khu vực đường Trạng Trình và Cách Mạng Tháng Tám, nước từ suối Cam Ly tràn ra gây ngập nhiều vườn rau, hoa. Một số nhà kính trồng cây nông nghiệp bị xiêu vẹo, ngã đổ hoặc bị nước xoáy xé rách tả tơi.

Mưa như trút, nhiều nơi ở Đà Lạt chìm trong biển nước ảnh 1 Nhà kính trồng rau bị đổ
Mưa như trút, nhiều nơi ở Đà Lạt chìm trong biển nước ảnh 2

Nước tràn vào nhà


Mưa như trút, nhiều nơi ở Đà Lạt chìm trong biển nước ảnh 3 Nước lũ tràn vào vườn rau

Theo người dân địa phương, đây là trận mưa lớn nhất kể từ đầu năm đến nay. Lượng nước mưa từ thượng nguồn đổ về quá lớn trong khi hệ thống thoát nước quá nhỏ nên nước suối tràn bờ gây ngập lụt.

Nhiều hộ dân vất vả tát nước, hốt bùn để vệ sinh nhà cửa, sân vườn, các vật dụng sinh hoạt… Một số người dùng vòi nước phun xịt, rửa bùn hòng cứu những vườn rau, hoa sau khi nước rút đi.

Theo Clip: Vnexpress
MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.