Mua nhà tiền tỷ bằng… tiền đặt cọc

Hai siêu lừa trong phiên xử. Ảnh: Bảo Thắng
Hai siêu lừa trong phiên xử. Ảnh: Bảo Thắng
TPO - Ngôi nhà định giá hơn 7 tỷ đồng, nhưng chỉ với 50 triệu tiền đặt cọc, trùm lừa đã sang tên sở hữu cho mình, sau đó liên tiếp chiếm đoạt của các bị hại, thông qua bản giao kèo công chứng…

Ngày 18/3, TAND TP Hà Nội tuyên tù chung thân đối với Trần Thị Gấm (SN 1975, ở phường Mộ Lao, quận Hà Đông, Hà Nội) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. 

Trong vụ án còn có đồng phạm Nguyễn Quốc Nhật (SN 1975, ở xã Xuân Phương, huyện Từ Liêm, Hà Nội) với mức án 12 năm tù, cho cùng tội danh.

Cáo buộc từ cơ quan công tố thể hiện, từ tháng 7 đến tháng 10/2011, Gấm dùng thủ đoạn sử dụng “sổ đỏ”, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở của người khác, nhưng rêu rao là của mình, sau đó làm giả hợp đồng mua bán, thông báo tín dụng…, chiếm đoạt 8 tỷ đồng của các bị hại.

Đơn cử như trường hợp chiếm đoạt căn nhà ở phố Hàng Vôi (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội). Khi đó giữa năm 2011, ông Nguyễn Văn Khiêm (SN 1921, chủ căn nhà nói trên), do cần tiền cho con gái điều trị bệnh, đã ủy quyền toàn bộ cho con rể Nguyễn Đình Quang thay mặt gia đình rao bán tài sản này.

Hay tin, Gấm tìm đến và hai bên thống nhất định giá căn nhà giá 7,5 tỷ đồng. 

Ngày 22/8/2011, Gấm cùng một nhân viên văn phòng công chứng đến nhà ông Khiêm để tiến hành thủ tục sang nhượng. Để làm tin, trùm lừa đặt cọc 50 triệu đồng, hẹn đến 5/9/2011 sẽ giao số tiền còn lại và nhận nhà. 

Với căn cứ pháp lý đầy đủ, chỉ ít ngày sau, Gấm đã được đứng tên căn nhà. Ngày 1/9, Trần Thị Gấm bán lại căn nhà cho ông Bùi Quyết Thắng (thông qua hợp đồng công chứng), với giá 4 tỷ đồng.

Như vậy, trong thương vụ mua bán căn nhà ở Hàng Vôi, trùm lừa chỉ cần dùng 50 triệu để sang tên khối tài sản nhiều tỷ đồng. 

Với thủ đoạn tương tự, Gấm còn tạo ra nhiều phi vụ lừa đảo khác.

Liên quan vụ án, Nguyễn Quốc Nhật đã tích cực giúp Gấm làm giả hợp đồng mua bán căn nhà ở quận Cầu Giấy, chiếm đoạt 1,4 tỷ đồng của bị hạ, do đó, bị cáo này phải nhận 12 năm tù với vai trò đồng phạm.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.