Theo báo cáo nhanh của các tỉnh Điện Biên, Lai Châu, Cao Bằng, Yên Bái, Tuyên Quang, Sơn La, Lạng Sơn, Bắc Kạn, Quảng Ninh, Bắc Giang, Bắc Ninh, tình hình thiệt hại do mưa lũ đã gây thiệt hại nặng ở nhiều nơi.
Mưa lũ đã làm sập đổ, cuốn trôi 78 nhà (Điện Biên 2 nhà, Quảng Ninh 76 nhà); ngập nước gần 3.450 nhà (Quảng Ninh 3.350 nhà, Điện Biên 80 nhà, Cao Bằng gần 10 nhà).
Cũng do mưa lũ phức tạp, nên gần 600 hộ dân, chủ yếu ở Quảng Ninh, Bắc Kạn, Lào Cai, Bắc Giang phải di chuyển đến nơi an toàn.
Diện tích lúa bị ngập, thiệt hại gần 8.800 ha (Điện Biên 650 ha, Tuyên Quang 340 ha, Lạng Sơn 1.330 ha, Cao Bằng 20 ha, Bắc Kạn gần 100 ha, Bắc Giang 4.100, Quảng Ninh trên 2.200 ha); diện tích hoa màu bị thiệt hại trên 850 ha (chủy yếu ở Điện Biên, Bắc Giang, Cao Bằng..); gần 11.600 con gia súc, gia cầm bị chết.
Mưa lũ cũng làm thiệt hại gần 11.000 m kênh mương (chủ yếu ở Điện Biên, Tuyên Quang, Lai Châu); 88 công trình thủy lợi hư hỏng nặng (Điện Biên, Bắc Kạn).
Đoạn đê từ K56+900-K56+930 đê hữu Cầu thuộc địa phận xã Hòa Long (thành phố Bắc Ninh) xảy ra sự cố sạt lở mái đê phía sông, vị trí sạt lở sát mép mặt đê, chiều sâu cung sạt từ 60-100cm, chiều dài cung sạt khoảng 30m.
Về giao thông, mưa làm sạt lở gần 140.000 m3 đất đá đường giao thông, chủ yếu ở Lạng Sơn, Điện Biên, Bắc Kạn; cuốn trôi 12 cầu tạm ở Bắc Kạn, Lạng Sơn, Lai Châu.
Ngoài ra, trong tuần qua, do ảnh hưởng của gió mạnh, sóng lớn trên biển, trong tuần đã xảy ra 3 vụ chìm tàu làm 1 người chết và 6 người mất tích (6 lao động trên tàu cá TH91287 bị nạn khu vực đảo Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh; 1 lao động trên tàu cá TH90446 bị nạn khu vực Nam đảo Long Châu, TP Hải Phòng). Hiện chính quyền địa phương và các lực lượng cứu hộ vẫn đang tiếp tục phối hợp tổ chức tìm kiếm các thuyền viên bị nạn.