Mưa lũ bất thường, hàng chục nghìn ha lúa ở miền Trung chìm trong nước

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Theo Ban chỉ đạo Quốc gia về Phòng chống thiên tai, trong những ngày qua, mưa lũ bất thường xảy ra tại các tỉnh từ Quảng Trị - Quảng Nam đang khiến nhiều xã tại khu vực ven sông ngập lụt cục bộ. Đến sáng nay, có khoảng 54.430 ha lúa bị ngập, đổ và hơn 2.480 lồng bè tôm hùm của người dân bị thiệt hại.

Theo Ban chỉ đạo quốc gia về Phòng chống thiên tai, sau khoảng 3 ngày ảnh hưởng của mưa lũ bất thường, tổng lượng mưa các tỉnh từ Quảng Trị - Quảng Ngãi là 200-500mm; từ Bình Định – Khánh Hòa và Quảng Bình từ 150-300m.

Một số trạm mưa lớn như: Hải Lâm (Quảng Trị) 449mm; Khe Tre (T.T.Huế) 764mm; A Lưới (T.T.Huế) 545mm; Hòa Phú Thành (Đà Nẵng) 491mm; Điện Hồng (Quảng Nam) 495mm; Hà Thanh (Quảng Nam) 478mm; Trà Phú (Quãng Ngãi) 381mm; Mỹ Thọ (Bình Định) 348mm; Sơn Nguyên (Phú Yên) 274mm, Hoa Sơn (Khánh Hòa) 275mm.

Hiện, lũ trên các sông Quảng Bình - Thừa Thiên Huế đã đạt đỉnh trong đêm 1/4 và đang xuống. Rạng sáng 2/4 ở mức BĐ1 - BĐ2, riêng sông Bồ (TT.Huế) trên BĐ2.

Đáng chú ý, mưa lớn đã gây ngập lụt xảy ra cục bộ khu vực ven sông tại 4 xã thuộc huyện Triệu Phong (Quảng Trị); vùng trũng, thấp thuộc các huyện Phú Vang, Hương Điền, Quảng Điền, Hương Trà (Thừa Thiên Huế); một số xã thuộc các quận, huyện Thanh Khê, Liên Chiểu, Hòa Vang (TP Đà Nẵng).

Đến nay, mưa lũ khiến 2 người chết, 1 người mất tích và 4 người bị thương do dông lốc. Ngoài ra, có 2 ngôi nhà sập đổ, 38 nhà tốc mái, hư hỏng. Đặc biệt, có khoảng 261 ghe, thuyền chìm, hư hỏng, 2.480 lồng bè tôm hùm thiệt hại (Phú Yên); 200ha bị ảnh hưởng (Quảng Nam), và khoảng 54.430 ha lúa (các tỉnh Quảng Bình đến Khánh Hòa) bị ngập, đổ; 7.114 ha hoa màu ngập.

Theo Ban chỉ đạo quốc gia về Phòng chống thiên tai, ngày 2/4, khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi tiếp tục có mưa phổ biến 50-100mm, có nơi trên 150mm.

Ban chỉ đạo quốc gia về Phòng chống thiên tai đề nghị các địa phương tiếp tục theo dõi chặt các bản tin cảnh báo, dự báo mưa lũ, thông tin kịp thời cho các cấp chính quyền và người dân chủ động phòng tránh, giảm thiểu thiệt hại; đồng thời khẩn trương huy động các lực lượng hỗ trợ người dân khắc phục thiệt hại, trong đó tập trung trục vớt, sửa chữa tàu thuyền bị chìm, hư hỏng; tổ chức tiêu nước đệm, nước rút đến đâu thu hoạch lúa đến đấy.

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Ảnh hưởng của El Nino khiến hơn 28.000 ha rừng ở Bà Rịa – Vũng Tàu đang ở cấp báo động cháy “cực kỳ nguy hiểm” (cấp 5). Người dân, cơ quan chức năng cũng như lực lượng bảo vệ rừng của tỉnh đang trong trạng thái cảnh giác cao, căng mình giữ rừng, không lơ là, chủ quan với lửa.