Mưa lớn, Thanh Hóa sơ tán hàng trăm người ở huyện biên giới

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Trận mưa lớn từ 3h sáng ngày 7/6 khiến lượng nước ở hệ thống sông suối lên nhanh, gây sạt lở, sụt lún nhà dân. Hàng trăm người dân tại xã Mường Lý, huyện Mường Lát (Thanh Hoá) phải di dời đến nơi an toàn.

Trao đổi với Tiền Phong, ông Hà Văn Ca, Bí thư Huyện uỷ Mường Lát (Thanh Hoá) cho biết: Trận mưa lớn vào rạng sáng ngày 7/6 khiến nước dâng cao ở hệ thống sông suối. Nước chảy xiết, gây sụt lún, sạt lở trên địa bàn xã Mường Lý. Trưa cùng ngày, lực lượng chức năng đã di dời 45 hộ dân (với 288 nhân khẩu) ở bản Ún và 1 hộ dân (6 nhân khẩu) ở bản Xa Lung (xã Mường Lý) đến nơi an toàn.

Mưa lớn, Thanh Hóa sơ tán hàng trăm người ở huyện biên giới ảnh 1

Hộ dân ở bản Xa Lung, xã Mường Lý bị sụt lún sát móng nhà

Mưa lớn, Thanh Hóa sơ tán hàng trăm người ở huyện biên giới ảnh 2

Nước dâng, chảy xiết ở hệ thống sông, suối

Mưa lớn, Thanh Hóa sơ tán hàng trăm người ở huyện biên giới ảnh 3
Mưa lớn, Thanh Hóa sơ tán hàng trăm người ở huyện biên giới ảnh 4

Lực lượng chức năng cùng người dân di chuyển những hộ dân cùng tài sản tới nơi an toàn

Bước đầu ghi nhận về thiệt hại về cây cối, hoa màu, vật nuôi do mưa lớn gây ra. Theo thống kê, xã Mường Lý có hơn 300 hộ dân nằm trong vùng sạt lở và có nguy cơ sạt lở cao.

Mưa lớn, Thanh Hóa sơ tán hàng trăm người ở huyện biên giới ảnh 5
Mưa lớn, Thanh Hóa sơ tán hàng trăm người ở huyện biên giới ảnh 6

Nước đổ về tràn qua khu vực dân cư

Mưa lớn, Thanh Hóa sơ tán hàng trăm người ở huyện biên giới ảnh 7

Nước thượng nguồn đổ về tràn qua đập tràn

Hiện nay, dù đã ngừng mưa, hửng nắng, tuy nhiên lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục theo dõi diễn biến, rà soát các khu vực có nguy cơ sạt lở cao để di dời người dân và tài sản của người dân đến nơi an toàn.

MỚI - NÓNG