Mưa lớn nhiều xã bị cô lập, bộ đội dầm mưa ứng cứu người dân vùng lũ Hương Khê

TPO - Nước lũ lên nhanh cô lập nhiều xã trên địa bàn Hương Khê (Hà Tĩnh). Chiều 3/9, PV Tiền phong cùng lực lượng quân sự địa phương đưa dầu, thực phẩm vào các địa bàn bị cô lập bằng xuồng chuyên dụng.

Chiều nay, Hương Khê mưa tiếp tục đổ xuống, nước lũ đỏ ngầu chảy cuồn cuộn từ phía thượng nguồn xuống các xã vùng hạ lưu.

Mưa lớn nhiều xã bị cô lập, bộ đội dầm mưa ứng cứu người dân vùng lũ Hương Khê ảnh 1 Vượt nước lũ vào với người dân vùng lũ Hương Thủy, Hương Giang, huyện Hương Khê.

“Hiện nước lũ cô lập nhiều vùng, các phương án di dân trong đêm. Nước lũ đang lên nhanh, có 8 xã của huyện Hương Khê bị cô lập. Chính quyền địa phương cùng các lực lượng công an, bộ đội đang sẵn sàng cho phương án di dời”, Trung tá Phạm Thế Vinh, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Ban Chỉ huy quân sự huyện Hương Khê cho biết.

Mưa lớn nhiều xã bị cô lập, bộ đội dầm mưa ứng cứu người dân vùng lũ Hương Khê ảnh 2 Các lực lượng chuẩn bị máy móc, phương tiện.

Hiện nhiều xã bị nước lũ cô lập không có điện, chiếu 3/9, các đơn vị huyện Hương Khê cho xuồng chuyên dụng chở dầu và nguyên vật liệu vào ứng cứu các vùng bị cô lập. Trên chiếc xuồng chuyên dụng, chạy dọc con sông Ngàn Sâu nước cuồn cuộn đổ về vùng hạ du.

Mưa lớn nhiều xã bị cô lập, bộ đội dầm mưa ứng cứu người dân vùng lũ Hương Khê ảnh 3 Lượng mưa lớn gây ngập, huyện Hương Khê huy động toàn bộ lực lượng để ứng cứu.

“Điện mất từ hôm qua tới nay, chúng tôi phải đưa dầu vào để các trạm phát sóng vẫn đảm bảo”, một cán bộ của đơn vị viễn thông Viettel cho biết. Theo quan sát của PV Tiền phong, mực nước tại các xã Hương Thủy, Hương Giang và Hương Đô ngày một dâng cao.

 
Mưa lớn nhiều xã bị cô lập, bộ đội dầm mưa ứng cứu người dân vùng lũ Hương Khê ảnh 4 Do mất điện hai ngày qua, lực lượng chức năng huyện Hương Khê phải đưa dầu, các phương tiện vào các địa bàn bị cô lập ứng cứu
 “Nếu tối nay trời tiếp tục mưa lớn ngày mai nước lũ sẽ nhấn chìm toàn xã Hương Giang. Chúng tôi đã đưa đồ đạc lên các nhà ở trên núi gửi và sẽ di dân nếu nước lũ dâng cao”, bác Nguyễn Thị Nga, xóm 12, xã Hương Giang cho biết.
Mưa lớn nhiều xã bị cô lập, bộ đội dầm mưa ứng cứu người dân vùng lũ Hương Khê ảnh 5 Để vào được các vùng bị cô lập, nhiều cán bộ, chiến sỹ Ban chỉ huy quân sự huyện Hương Khê phải vật lộn với dòng nước lũ

Theo Trung tá Phạm Thế Vinh, Ban chỉ huy quân sự huyện đã điều động 48 cán bộ chiến sỹ cùng 4 thuyền máy phối hợp với các lực lượng cong an, biên phòng, chính quyền địa phương tiếp cận các vùng bị cô lập. “Do không phải lũ quét nên phương án di dời dân chưa được triển khai mà phải chờ tình hình nước lũ đêm nay như thế nào. Hiện, người dân đã chủ động chuẩn bị phương án di dời nếu trong đêm nước dâng cao”, Trung tá Vinh cho biết.

Mưa lớn nhiều xã bị cô lập, bộ đội dầm mưa ứng cứu người dân vùng lũ Hương Khê ảnh 6 Các phương tiện sẵn sàng ứng cứu

Tính 18h chiều nay, cao trình thượng lưu đập Hố Hô đang ở mức 68,55m, cao trình hạ lưu 24,5m và lưu lượng nước về hồ 933m3/s, qua tràn 901m3/s.

Mưa lớn nhiều xã bị cô lập, bộ đội dầm mưa ứng cứu người dân vùng lũ Hương Khê ảnh 7 Nước lũ ngày càng dâng cao.

Ngày 3/9, Công ty CP Thủy điện Hương Sơn và Công ty TNHH MTV Thủy lợi Nam Hà Tĩnh phát văn bản về việc xả lũ. Theo đó, bắt đầu từ 16 giờ chiều nay, Công ty CP Thủy điện Hương Sơn điều tiết lưu lượng nước qua các cửa van đập tràn khoảng từ 40 - 80m3/s; lưu lượng nước qua tổ máy phát điện 8,7m3/s.

Từ 8h sáng mai (4/9), hồ Bộc Nguyên (phục vụ cấp nước sạch cho địa bàn TP Hà Tĩnh và vùng phụ cận) cũng sẽ xả tràn với lưu lượng 20 - 100m3/s. Thời điểm kết thúc sẽ căn cứ diễn biến thời tiết và mực nước hồ.

Quảng Bình: Nhiều xã vùng cao bị nước lũ cô lập

Tin từ Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT-TKCN) tỉnh Quảng Bình chiều ngày 3/9 cho biết, mưa lớn kéo dài trong 2 ngày qua đã khiến nhiều địa bàn trong tỉnh Quảng Bình bị chia cắt, đã có 3 xã vùng cao thuộc huyện Minh Hóa bị cô lập hoàn toàn.

Mưa lớn nhiều xã bị cô lập, bộ đội dầm mưa ứng cứu người dân vùng lũ Hương Khê ảnh 8

Nhiều xã vùng cao huyện Minh Hóa bị cô lập

Nước lũ đã cô lập 3 xã tại huyện Minh Hóa, gồm: Tân Hóa, Minh Hóa và Thượng Hóa. Đã có 1 người mất tích là chị Hồ Thị Chăn (30 tuổi), bản Pa Chông, xã Trọng Hóa.

Trưa hôm nay, huyện Minh Hóa đã phải điều ca nô vượt lũ để chuyển 2 sản phụ bị lũ cô lập tại xã Minh Hóa về bệnh viện huyện cấp cứu. Trong đó, có một sản phụ phải chuyển gấp vào bệnh viện Việt Nam – Cu Ba Đồng Hới do nguy kịch đến tính mạng.

Mưa lớn nhiều xã bị cô lập, bộ đội dầm mưa ứng cứu người dân vùng lũ Hương Khê ảnh 9

Cứu hộ tàu cá bị chìm trên sông Nhật Lệ

Ngoài ra, Một tàu cá mang số hiệu QB 91345 TS, của ông Nguyễn Thanh Lương, ở thôn Mỹ Cảnh, xã Bảo Ninh, TP. Đồng Hới bị chìm trên sông Nhật Lệ vào rạng sáng nay. Nguyên nhân, là do chủ tàu quên đóng van bơm nước làm mắt máy, làm nước tràn vào.

Mưa lớn nhiều xã bị cô lập, bộ đội dầm mưa ứng cứu người dân vùng lũ Hương Khê ảnh 10

Mưa chưa có dấu hiệu ngớt, dự báo lũ sẽ tiếp tục lên trong đem nay, uy hiếp nhiều làng mạc ở Quảng Bình

Hiện mưa vẫn chưa có dấu hiệu ngớt, nước trên các sông tại Quảng Bình đang lên nhanh. Lãnh đạo thị xã Ba Đồn dự báo trong đêm nay, 10 cồn nổi trên sông Gianh, với gần 2 vạn dân sinh sống sẽ bị ngập lụt.

MỚI - NÓNG