Mưa lớn: 17 người chết và mất tích

Mưa lớn: 17 người chết và mất tích
TP - Theo thông tin ban đầu, mưa lũ kèm theo sét đánh đã làm 17 người chết và mất tích. Trên địa bàn Hà Nội, mưa to kèm theo sét đánh đã làm 4 người chết và mất tích.

>> Mưa lớn ở Hà Nội: Mọi hoạt động đình trệ

Mưa lớn: 17 người chết và mất tích ảnh 1
Vượt đường ngập để về nhà. Ảnh: Hồng Vĩnh

Những nạn nhân này gồm: anh Hoàng Thế Tài (SN 1984), trú tại xã Tiền Phong, huyện Mê Linh bị sét đánh chết; hai cháu: Phạm Văn Hai và Nguyễn Kim Mạnh (đều 8 tuổi), học sinh trường THCS Mê Linh, huyện Mê Linh trên đường đi học về đã bị nước cuốn trôi và chết đuối.

Anh Hoàng Lê Nguyên (SN 1974), bác sỹ Trung tâm đào tạo vận động viên cao cấp tại Bệnh viện Thể thao (Mỹ Đình, Từ Liêm), đã bị bị dòng nước xiết cuốn xuống mương gần sân vận động Mỹ Đình (huyện Từ Liêm). Đến 18 giờ tối cùng ngày, do trời vẫn tiếp tục mưa to, việc tìm kiếm tung tích nạn nhân vẫn chưa có kết quả.

Tại Nghệ An, mưa lũ kéo dài trong mấy ngày qua (từ 27/10 – 31/10) không những gây ngập úng trên diện rộng mà còn gây thiệt hại về người. Tính đến 18 giờ ngày 31/10, trên địa  bàn có 11 người chết và 1 người mất tích do ảnh hưởng mưa lũ.

Trong số này, có 8 trường hợp do nước cuốn, 2 người bị lật thuyền, 1 người bị điện giật và 1 người mất tích ở Nghi Trung, huyện Nghi Lộc do đi xe đạp ngang cầu bị gió hất xuống sông và bị nước cuốn. Địa phương có người chết do lũ cuốn nhiều như: Nghi Lộc 2 người, Tân Kỳ 2 người, Nam Đàn 2 người...

Trong số 12 người chết và mất tích  có một số em là học sinh. Nhiều trường hợp đáng thương như trường hợp em Nguyễn Thị Hồng Ánh (SN 1996), trú tại xóm Tân Phúc, xã Tân Long, huyện Tân Kỳ trên đường đi học về qua tràn trượt chân bị nước cuốn trôi, em Bùi Thị Lành (SN 1998), trú tại tại xóm 1, Diễn Phú, Diễn Châu đi chăn trâu bị nước cuốn, em Lê Thị Thuý Vân (SN 2000) bị chết đuối do mưa lũ.

Riêng trường hợp em Vũ Huy Hoàng (SN 2000), trú tại xóm Trang Nông, xã Nam Kim, huyện Nam Đàn được mẹ đèo đi học về nhưng gặp nước lũ cả hai mẹ con bị cuốn trôi nhưng mẹ em thoát  nạn, còn em Hoàng không cứu được.

Ngoài thiệt hại về người do đợt mưa lũ kéo dài, trên địa bàn Nghệ An nước lũ  còn gây thiệt hại nặng nề về của, nhiều công trình nhà cửa, giao thông, thuỷ lợi bị sạt lở nghiêm trọng.

Hơn 4.313 ha lúa, 15.937 ha ngô, 5.074 ha rau màu,1.078 ha lạc bị ngập chìm trong biển nước; 9 ngôi nhà của dân đã bị hỏng do lũ lụt, 2 tàu đánh cá ở biển Lạch Vạn và Cửa Lò bị chìm. Tính đến 15 giờ ngày 31/10, tổng mức thiệt hại do đợt mưa lũ này gây ra lên tới 185 tỷ 159 triệu đồng.

Tại Hòa Bình, Theo tin từ chỉ huy PCLB tỉnh, vào lúc 8 giờ 30 sáng 31/10, cháu Đỗ Thị phương (SN 1995, xóm Kim Lý, xã Tu Lý, Đà Bắc) đi học qua suối Cái đã bị lũ cuốn trôi.

MỚI - NÓNG
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
TPO - Theo phản ánh của người dân, mô hình Đội cơ động xử lý sự cố giao thông (CĐXLSCGT) tại tỉnh Bình Dương chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, một số vụ tai nạn, ùn tắc song sự xuất hiện của lực lượng này tại hiện trường chậm. Về việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã phân tích một số nguyên nhân để làm rõ.