Mùa giải phi thường của Monaco

Cầu thủ trẻ Mbappe (trái) đóng góp vai trò quan trọng cho danh hiệu Ligue 1 sau 17 năm chờ đợi của Monaco. Ảnh: GETTY IMAGES.
Cầu thủ trẻ Mbappe (trái) đóng góp vai trò quan trọng cho danh hiệu Ligue 1 sau 17 năm chờ đợi của Monaco. Ảnh: GETTY IMAGES.
TP - Chấm dứt chuỗi thống trị liên tiếp 4 năm của PSG tại giải đấu cao nhất nước Pháp, Monaco lần đầu tiên lên ngôi vô địch Ligue 1 sau 17 năm chờ đợi.

Monaco đã lên ngôi vô địch Pháp (Ligue 1) 2016/2017 sau khi đá bại Saint-Etienne 2-0 trên sân nhà Louis II ở trận đấu bù vòng 31. Tiền đạo trẻ Kylian Mbappe và Valere Germain đã lập công mang về 3 điểm cho đội chủ nhà. Với chiến thắng này, Monaco có trong tay 92 điểm sau 37 vòng đấu (29 trận thắng, 5 trận hòa, 3 trận thua), hơn đội xếp sau PSG 6 điểm, trong khi Ligue I chỉ còn 1 vòng đấu nữa là kết thúc. Điều này đồng nghĩa với việc đội bóng xứ Công quốc đăng quang trước 1 vòng đấu.

Trong hành trình lên đỉnh vinh quang, thầy trò HLV Leonardo Jardim đã thể hiện màn trình diễn vô cùng thuyết phục. Chiến thắng trước Saint-Étienne đánh dấu thắng lợi thứ 11 liên tiếp của đội bóng ở giải quốc nội, chuỗi dài nhất lịch sử giải đấu. Hàng công thi đấu vô cùng hiệu quả với 104 bàn thắng, trong đó các cầu thủ ghi bàn trong 32 trận liên tiếp, thiết lập chuỗi ghi bàn lâu nhất lịch sử Ligue 1.

Tiền đạo trẻ Kylian Mbappe trở thành mục tiêu săn đón của các CLB hàng đầu châu Âu khi ghi tới 26 bàn thắng, 11 kiến tạo mùa này. Ở mốc 18 tuổi 147 ngày, Mbappe trở thành cầu thủ trẻ nhất ghi 15 bàn thắng trong một mùa ở một giải vô địch quốc gia, tính từ đầu thế kỷ 21. Anh cũng được bầu chọn là cầu thủ trẻ hay nhất Ligue 1 năm nay.

Với chức vô địch này, Monaco đã chấm dứt sự thống trị của PSG ở Ligue 1 với 4 lần lên ngôi vô địch liên tiếp. Cách đây 4 năm, thời điểm AS Monaco thăng hạng lên chơi ở Ligue 1 cũng là lúc PSG bắt đầu thời kỳ thống trị giải đấu cao nhất nước Pháp. Đây cũng là chức vô địch quốc gia Pháp đầu tiên của Monaco sau 17 năm. Mùa giải 1999/2000, đội chủ sân Louiss II lên ngôi khi đội hình còn sở hữu dàn danh thủ người Pháp như Fabien Barthez, David Trezeguet hay Willy Sagnol. Khi đó, đội xếp nhì bảng cũng là..PSG. 

Chức vô địch này cũng giúp Monaco nâng tổng số lần đăng quang giải đấu quốc nội lên con số 8, vươn lên xếp thứ 3 trong danh sách những đội bóng giàu thành tích nhất nước Pháp (sau Saint-Etienne 10 lần và Marseille 9 lần).

Monaco vừa góp mặt ở bán kết Champions League, cùng với ngôi vương Ligue 1, đội chủ sân Louis II đã khép lại một mùa giải khó quên, mà theo HLV Leonardo Jardim đánh giá, là “phi thường”, hơn cả chuỗi 4 chức vô địch liên tiếp của PSG.

MỚI - NÓNG