Mưa đá làm rụng hơn 150 ha mận, xoài của nông dân Yên Châu

Mưa đá làm rụng hơn 150 ha mận, xoài của nông dân Yên Châu
TPO - Hơn 150 ha mận, xoài chuẩn bị được thu hoạch của người dân Yên Châu (Lai Châu) đã bị mưa đá gây thiệt hại nặng nề. Ngoài ra, 26 ngôi nhà cũng bị tốc mái, hoa màu bị dập nát.

Ngày 18/4, các cơ quan chức năng huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La cùng với bà con khẩn trương khắc phục hậu quả do trận mưa đá gây ra.

Mưa đá làm rụng hơn 150 ha mận, xoài của nông dân Yên Châu ảnh 1 Mưa đá khiến xoài đặc sản Yên Châu bị rụng trắng vườn.

Theo báo cáo nhanh của huyện, khoảng 17h30 phút chiều 17/4, tại xã Lóng Phiêng, huyện Yên Châu đã xảy ra mưa đá, gió lốc kéo dài hơn 15 phút làm 25 nhà bị tốc mái, khoảng 70 ha mận ở các bản Pha Cúng, Yên Thi, Tà Vàng, Tô Buông bị rụng quả. Tại xã Tú Nang, hơn 80 ha xoài ở các bản: Đông Khùa, Trung Tâm, Cốc Lắc.

Mưa đá làm rụng hơn 150 ha mận, xoài của nông dân Yên Châu ảnh 2 Những viên đá to như những quả trứng gà.

 Sáng nay, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Yên Châu đã chỉ đạo các xã tiếp tục thống kê tình hình thiệt hại, đồng thời nhanh chóng khắc phục thiệt hại theo phương châm “4 tại chỗ”, tu sửa nhà cửa giúp nhân dân sớm ổn định đời sống.

Mưa đá làm rụng hơn 150 ha mận, xoài của nông dân Yên Châu ảnh 3 Hoa màu của bà con bị mưa đá làm dập nát.

Theo lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã Lóng Phiêng cho biết: “Xã cũng đã cử các thành viên xuống động viên bà con, thứ hai là giúp bà con nhân dân thu dọn ngói vỡ và xã cũng đã có hướng kết nối với các thương lái thu mua quả xoài rụng, quả mận rụng cho bà con”.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.