Mưa đá làm hư hại nhiều vườn rau ở Đà Lạt

Mưa đá đóng thành tảng lớn
Mưa đá đóng thành tảng lớn
TPO - Ngày 24/4, nhiều tảng đá lớn của trận mưa đá xảy ra vào chiều tối hôm trước tại Đà Lạt và vùng phụ cận vẫn chưa tan hết.

Chiều tối 23/4, thành phố Đà Lạt và vùng giáp ranh với các huyện Lạc Dương và Đơn Dương (Lâm Đồng) xuất hiện trận mưa lớn kéo dài hàng tiếng đồng hồ.

Ở một số khu vực như Vạn Thành (phường 5) và Đa Phú (phường 7) thành phố Đà Lạt xảy ra mưa đá kéo dài khoảng 15 phút gây thiệt hại nhiều diện tích hoa màu trồng ngoài trời của nông dân.

Lá các loại rau như xà lách, bắp cải, cải thảo… bị thủng lỗ chỗ hoặc bị dập, rách. Mưa đá còn làm rách mái che một số nhà kính trồng rau, hoa.

Mưa đá làm hư hại nhiều vườn rau ở Đà Lạt ảnh 1

Vườn rau bị thiệt hại do mưa đá

Những viên đá kích thước bằng lóng tay liên tục rơi xuống đọng lại thành từng tảng lớn, đến sáng hôm nay (24/4) vẫn chưa tan hết.  

Như vậy, từ đầu năm 2017 đến nay đã xảy ra 3 trận mưa đá gây thiệt hại lớn cho người nông dân một số khu vực ở thành phố Đà Lạt và vùng lân cận.

MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.