Mưa đá, dông lốc đã làm 1 người chết, gần 1.700 nhà bị hư hỏng, tốc mái

Mưa đá gây thiệt hại nhiều diện tích lúa và hoa màu của người dân Lào Cai
Mưa đá gây thiệt hại nhiều diện tích lúa và hoa màu của người dân Lào Cai
TPO - Đến chiều 25/3, Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai cho biết, mưa đá từ hôm qua đến nay đã làm 1 người chết, gần 1.700 nhà bị tốc mái, hư hỏng.

Theo Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai, mưa đá, dông, lốc, sét từ tối ngày 24/3 đến ngày 25/3 đã gây thiệt hại ở các tỉnh Lào Cai, Lai Châu, Yên Bái, Tuyên Quang, Bắc Kạn.

Theo đó, mưa đá, dông lốc làm 1 người chết tại Lào Cai (Anh Giàng A Gà, sinh năm 1995, xã Trung Chải, huyện Sa Pa) do bị sét đánh khi đang ở trên nương.  

Đến nay gần 1.700 nhà bị hư hỏng, tốc mai, trong đó nặng nhất là Lai Châu trên 1.500 nhà, Tuyên Quang 80 nhà, Bắc Kạn gần 70 nhà; gần 230 ha lúa, hoa màu bị ngập, hư hại. 

  Theo Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Lai Châu, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp hội tụ gió trên cao 1500m, đêm 24/3 trên địa bàn tỉnh Lai Châu xuất hiện mưa đá, gió lốc đã gây thiệt hại về tài sản của người dân. 

  Trong đó, thiệt hại nặng nhất là các xã Phúc Khoa, Thân Thuộc, Tà Mít, Mường Khoa, Trung Đồng ở huyện Tân Uyên… với tổng thiệt hại khoảng 8,6 tỷ đồng. 

 Trước tình hình trên, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Lai Châu đã yêu cầu các các huyện, xã hỗ trợ các hộ bị thiệt hại về nhà, trước mắt di chuyển đồ đạc, tài sản đến ở tạm tại nhà người thân, chủ động mua vật tư sửa chữa nhà, khắc phục thiệt hại. Cùng đó, kiểm tra, rà soát, báo cáo chi tiết thiệt hại. 

Mưa đá, dông lốc đã làm 1 người chết, gần 1.700 nhà bị hư hỏng, tốc mái ảnh 1 Trên 1.500 nhà ở Lai Châu bị tốc mái, hư hỏng do mưa đá

  Đối với các diện tích sản xuất nông nghiệp bị thiệt hại, ảnh hưởng, động người dân sớm thu hoạch, canh tác lại với các loại cây ngắn ngày. Riêng đối với các diện tích cây trồng theo mùa vụ, dài ngày, tổ chức làm đất, thu dọn phần bị thiệt hại và chuẩn bị canh tác cho mùa vụ tiếp theo. 

 Tại Lào Cai, mưa đá, dông lốc cũng gây thiệt hại ở huyện Sa Pa, Bảo Yên, Bắc Hà về nhà ở và cây trồng bị ảnh hưởng. Tại huyện Bảo Yên, dông lốc kèm mưa đá làm đứt cáp, gãy đổ 1 cầu treo (xã Việt Tiến). 

 Hiện địa phương đã huy động lực lượng tại chỗ giúp đỡ người dân sơ tán tài sản và bố trí chỗ ở tạm đối với các hộ có nhà bị hư hỏng. Bố trí người canh gác và cắm biển cảnh báo tại khu vực cầu treo, hướng dẫn người và phương tiện tham gia giao thông; tổ chức rà soát, thống kê, báo cáo thiệt hại theo quy định.

Mưa đá kéo dài hơn 20 phút ở Thanh Hoá

Trao đổi nhanh với Báo Tiền Phong, ông Cao Văn Cường, chủ tịch UBND huyện Mường Lát (Thanh Hoá) cho biết: Trận mưa đá xảy ra chiều ngày 25/3 ở trên địa bàn 7 xã của huyện Mường Lát. Mưa đá xuất hiện ở các xã trong khoảng thời gian từ 14h-16h. Mưa đá ở các địa phương kéo dài khoảng hơn 20 phút, sau đó mưa giông, gió lớn kéo dài đến cuối giờ chiều cùng ngày. 

Mưa đá, dông lốc đã làm 1 người chết, gần 1.700 nhà bị hư hỏng, tốc mái ảnh 2

Theo ghi nhận nhanh, mưa đá có đường kính khoảng từ 2 đến 3 cm, tập trung ở các xã Mường Lý, Pù Nhi, Tam Chung, Nhi Sơn... Nhiều nhà bị mưa làm thủng mái, cây cối, rau màu bị hư hại... Hiện ngành chức năng đang tiến hành rà soát, thống kê thiệt hại.

Mưa đá, dông lốc đã làm 1 người chết, gần 1.700 nhà bị hư hỏng, tốc mái ảnh 3

Nhà dân ở xã Mường Lý, huyện Mường Lát bị thủng nhiều chỗ do mưa đá

Mưa đá, dông lốc đã làm 1 người chết, gần 1.700 nhà bị hư hỏng, tốc mái ảnh 4 Mưa làm hư hỏng cây trồng của người dân xã Pù Nhi, huyện Mường Lát 
MỚI - NÓNG