Mua bán ma túy trong quán karaoke ở Hải Phòng giữa mùa dịch

Mua bán ma túy trong quán karaoke ở Hải Phòng giữa mùa dịch
TPO - Công an TP Hải Phòng vừa phối hợp với Công an huyện Tiên Lãng triệt xóa ổ nhóm, bắt 3 đối tượng mua bán trái phép ma túy trong quán karaoke Mạnh Cường. Cảnh sát còn thu giữ một bộ sử dụng ma túy, 2 khẩu súng và 38 viên đạn.

Ngày 7/9, Phòng CSĐT tội phạm ma túy - Công an TP Hải Phòng thông tin, đơn vị này vừa triệt xóa ổ nhóm mua bán trái phép chất ma túy tại karaoke Mạnh Cường, tại đường 212 thuộc địa bàn xã Tiên Thắng (Tiên Lãng, TP Hải Phòng).

Cụ thể, trưa 5/9, thời điểm kiểm tra quán karaoke Mạnh Cường, lực lượng chức năng bắt giữ 3 đối tượng, thu 5,64 gam Methaphetamine, 1 cân điện tử, 1 bộ sử dụng ma túy đá, 1 súng bắn đạn cao su, 1 súng hơi tự chế và 38 viên đạn.

Trước đó tối 28/8, Công an quận Ngô Quyền kiểm tra hành chính cơ sở kinh doanh phòng trà Hàn Quốc Honey (ở số 138 Văn Cao, phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền). Thời điểm kiểm tra, cơ quan Công an phát hiện 3 phòng đang hoạt động karaoke với 7 nhân viên nữ phục vụ 7 khách nước ngoài.

Lực lượng chức năng xác định, cơ sở kinh doanh phòng trà này không xuất trình được giấy tờ hành chính, lén lút hoạt động bất chấp quy định phòng chống COVID-19. Ngay sau đó, đoàn kiểm tra đã lập biên bản, tạm dừng hoạt động karaoke này.
Mua bán ma túy trong quán karaoke ở Hải Phòng giữa mùa dịch ảnh 1 Hàng loạt quán karaoke hoạt động bất chấp lệnh cấm, mua bán trái phép chất ma túy phục vụ khách hàng.

Ngày 29/8, Phòng Quản lý hành chính về trật tự xã hội – Công an Hải Phòng phối hợp với Công an huyện Thuỷ Nguyên kiểm tra quán karoke Anh Em tại thôn Khuông Lư (xã Ngũ Lão, huyện Thuỷ Nguyên).

Thời điểm kiểm tra, cảnh sát phát hiện cả 5 phòng hát của quán có tổng cộng 25 khách nam, 10 nhân viên nữ đang hát.

Nam quản lý cơ sở này là Nguyễn Thanh Vũ (SN 1981, trú huyện Thủy Nguyên) khai đã nhận được thông báo của chính quyền địa phương về việc tạm dừng hoạt động để phòng chống dịch COVID–19 nhưng vì lợi nhuận nên lén lút đón khách. Ngay sau đó, cảnh sát lập biên bản, bàn giao cho Công an huyện Thuỷ Nguyên thụ lý.
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.