M.U 'trói chân' thủ thành De Gea bằng mức lương kỷ lục

David de Gea chuẩn bị gia hạn với M.U.
David de Gea chuẩn bị gia hạn với M.U.
TPO - Thông tin từ The Times cho hay, thủ thành David de Gea đã đạt được thỏa thuận gia hạn hợp đồng với M.U.

Hợp đồng hiện tại giữa David de Gea với M.U chỉ còn thời hạn tới hè 2020. Suốt thời gian qua, lãnh đạo đội chủ sân Old Trafford liên tục có những động thái thúc giục thủ thành người Tây Ban Nha gia hạn hợp đồng, nhằm tránh những sự nhòm ngó từ các đại gia hàng đầu châu Âu. Bản thân De Gea cũng sẵn sàng ký mới, nhưng với yêu cầu nhận mức lương cao hơn.

Theo nguồn tin từ tờ The Times, sau nhiều cuộc đàm phán, De Gea gần như đã đồng ý gia hạn hợp đồng với M.U. Cụ thể, bản hợp đồng mới của thủ thành người Tây Ban Nha với “Quỷ đỏ” sẽ có thời hạn 5 năm, trị giá lên tới 90 triệu bảng. Người gác đền 28 tuổi sẽ nhận mức lương 365.000 bảng/tuần, chính thức trở thành ngôi sao nhận lương cao nhất tại Premier League hiện tại, vượt Alexis Sanchez (350.000 bảng/tuần).

Mức lương hiện tại của De Gea tại M.U là 200.000 bảng/tuần và anh chính là thủ môn hưởng lương cao nhất Premier League. Tuy nhiên, rõ ràng là nó vẫn chưa tương xứng với những gì mà thủ môn này đóng góp cho “Quỷ đỏ” trong những mùa giải gần đây. Vậy nên, Ban lãnh đạo M.U quyết định đặc cách tăng lương cho anh lên mức 365.000 bảng/tuần.

Được biết, ngoài việc được Ban lãnh đạo M.U tăng lương lên mức cao ngất ngưởng, một trong những lý do quan trọng khác khiến De Gea quyết định tiếp tục gắn bó lâu dài với sân Old Trafford là việc đội bóng đã thăng hoa trở lại dưới thời HLV Ole Gunnar Solskjaer. 12 trận gần nhất, “Quỷ đỏ” thắng 10, hòa 1 và chỉ thua 1.

MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Xử phạt hơn 275.000 'ma men' chỉ trong quý 1
Xử phạt hơn 275.000 'ma men' chỉ trong quý 1
TPO - Theo Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, trong quý 1, lực lượng Cảnh sát giao thông trên toàn quốc đã kiểm tra, xử lý 1,03 triệu trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Trong đó, có hơn 275.100 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.