M.U trả giá sau chiến thắng trước Tottenham

Valencia dính chấn thương ở bắp đùi.
Valencia dính chấn thương ở bắp đùi.
TPO - Chiến thắng ngược dòng 2-1 trước Tottenham giúp M.U có vé vào chơi chung kết FA Cup mùa giải 2017/18. Thế nhưng đoàn quân của HLV Jose Mourinho đã phải trả một cái giá không hề rẻ cho thành quả khi Antonio Valencia rồi Alexis Sanchez dính chấn thương.

Đêm qua (21/4), M.U có trận đấu bán kết FA Cup với Tottenham trên sân Wembley. Đội bóng của HLV Jose Mourinho chơi không tốt trong phần đầu hiệp 1, bị đối phương dồn ép và để thủng lưới ở ngay phút thứ 11. Nhưng sau đó họ đã xốc lại đội hình, kiểm soát tốt trận đấu và có 2 bàn thắng do công của Alexis Sanchez – Ander Herrera để có chiến thắng chung cuộc 2-1, qua đó có lần thứ 20 bước vào trận chung kết giải đấu lâu đời nhất thế giới.

Thế nhưng, để có tấm vé chung kết, M.U đã phải trả một cái giá không hề rẻ. Cụ thể lần lượt Antonio Valencia rồi Alexis Sanchez dính chấn thương. Phút thứ 75, trong một pha tranh chấp bóng quyết liệt với Dele Alli, hậu vệ người Ecuardo đã bị đau ở bắp đùi. Anh chỉ gắng gượng thi đấu được thêm vài phút trước khi phải ra hiệu xin thay người.

Tới những phút cuối trận, Alexis Sanchez cũng rời sân với những bước đi tập tễnh. Tiền đạo người Chile đã có một trận đấu tuyệt vời trước Tottenham, chạy liên tục trong 90 phút, tranh chấp bóng quyết liệt và điều này khiến anh bị căng cơ khi trận đấu trôi về những phút bù giờ. Như một cách để câu giờ và giảm nguy cơ đối với Sanchez, HLV Mourinho quyết định thay cựu ngôi sao Arsenal bằng Marouane Fellaini.

Theo thông tin mới được The Sun tiết lộ, Valencia cần một tuần nghỉ ngơi, trong khi Sanchez không gặp phải vấn đề gì nghiêm trọng và có thể trở lại tập luyện trong 1-2 ngày tới. Đây là thông tin khiến HLV Mourinho thở phào vì điều này đồng nghĩa cả hai có thể ra sân khi M.U tiếp đón Arsenal ở vòng 36 Premier League.

MỚI - NÓNG