MU trả giá đắt sau trận thắng Crystal Palace

0:00 / 0:00
0:00
TPO - MU đã đánh bại Crystal Palace để củng cố vị trí trong tốp 4 Ngoại hạng Anh, nhưng chiến thắng của họ không trọn vẹn vì tấm thẻ đỏ vô duyên của Casemiro.
MU trả giá đắt sau trận thắng Crystal Palace ảnh 1

Casemiro ngậm ngùi rời sân sau khi nhận thẻ đỏ

Hơn 2 tuần sau khi bị Crystal Palace cầm hòa 1-1 vào phút cuối, MU đã đánh bại đối thủ này trong trận tái đấu tại vòng 22 Ngoại hạng Anh. Ngay ở phút thứ 5, Quỷ đỏ đã có cơ hội tốt khi Will Hughes để bóng chạm tay trong vòng cấm sau quả tạt của Rashford. Trên chấm 11m, Bruno Fernandes lạnh lùng đánh lừa thủ môn Guaita để ghi bàn mở tỷ số.

Bàn thắng sớm giúp MU dễ đá hơn và kiểm soát hoàn toàn trận đấu. Trong hiệp 1, họ suýt có bàn thứ 2 sau pha đánh đầu đẹp mắt của Wout Weghorst, nhưng bóng lại đi trúng cột dọc. Dù vậy, Quỷ đỏ không phải đợi lâu. Phút 63, Shaw tạt bóng chính xác cho Rashford băng lên lập công, nâng tỷ số lên 2-0.

Những tưởng MU sẽ có chiến thắng dễ dàng thì trận đấu bất ngờ sinh biến ở phút 70. Sau khi Antony bị Schlupp phạm lỗi nguy hiểm, cầu thủ hai đội đã lao vào tranh cãi. Trong lúc lộn xộn, Casemiro có hành động giống như bóp cổ Will Hughes và bị tổ VAR bắt lỗi. Sau khi tham khảo VAR và trực tiếp xem lại hình ảnh quay chậm, trọng tài chính Andre Marriner quyết định rút thẻ đỏ trực tiếp đuổi tiền vệ Brazil ra khỏi sân.

Ngay sau khi thiếu người, MU đã bị Crystal Palace gỡ lại 1 bàn ở phút 76. Tuy nhiên, đội bóng áo đỏ đã chiến đấu quả cảm để bảo vệ thành công tỷ số 2-1 đến hết trận và giành trọn 3 điểm.

Vấn đề của MU là họ không được hưởng niềm vui trọn vẹn vì thẻ đỏ của Casemiro. Với lỗi có tính chất bạo lực, ngôi sao người Brazil sẽ bị treo giò 3 trận tiếp theo. Đây là tổn thất cực lớn của MU trong bối cảnh họ đã mất McTominay, Eriksen và Van de Beek vì chấn thương.

Ở trận gần nhất thiếu Casemiro, MU đã thua Arsenal 2-3 trong thế trận lép vế hoàn toàn. Vì vậy, người hâm mộ họ có lý do để lo lắng khi mất tiền vệ này đến 3 trận tại Ngoại hạng Anh.

MỚI - NÓNG