MU trả giá đắt sau trận Siêu cúp Anh

MU trả giá đắt sau trận Siêu cúp Anh
TPO - MU sẽ không có sự phục vụ của Rafael ít nhất khoảng một tháng do trung vệ người Brazil bị chấn thương trong trận Community Shield diễn ra cuối tuần qua.

> Persie lập cú đúp giúp MU giành Siêu cúp Anh

MU trả giá đắt sau trận Siêu cúp Anh ảnh 1

Trong trận đấu với Wigan tại Wembley cuối tuần qua, trung vệ Rafael đã sớm phải rời sân chỉ sau hơn 15 phút thi đấu do bị chấn thương gân và anh được thế chỗ bởi trung vệ trẻ Chris Smalling.

Vắng Rafael, nhưng hàng phòng ngự MU vẫn không gặp quá nhiều rắc rối bởi hàng công của Wigan quá yếu và MU giành thắng chung cuộc 2-0. Tưởng chừng chấn thương của Rafael không đáng lo ngại, nhưng kết quả kiểm tra chi tiết hôm qua cho thấy chấn thương nặng hơn dự tính ban đầu.

Trả lời truyền thông sau kết quả kiểm tra, Rafael cho biết trên Skysport rằng: "Đó là chấn thương gân, tôi phải nghỉ thi đấu khoảng 4 đến 5 tuần". Theo thông báo mới nhất từ MU, Rafael sẽ phải nghỉ thi đấu cho đến giữa tháng Chín.

HLV David Moyes cũng lên tiếng xác nhận tình trạng chấn thương của học trò nặng hơn dự tính ban đầu trên Skysport: "Rafael đã bị chấn thương gân và cậu ấy sẽ nghỉ thi đấu đến tháng 9".

Cuối tuần này, MU mở màn cuộc chiến bảo vệ ngôi vô địch Premier League bắng chuyến làm khách tại Swansea City. Khi Rafeal vắng mặt, trung vệ trẻ Chris Smalling sẽ tiếp tục được sử dụng như giải pháp thay thế.

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.