MU “thoát chết” tại Celtic

MU “thoát chết” tại Celtic
TPO - Đương kim vô địch MU gần như nắm chắc một vé của bảng E sau trận hòa vất vả 1-1 tại Celtic với pha lập công muộn màng của tiền vệ kỳ cựu Ryan Giggs.
MU “thoát chết” tại Celtic ảnh 1

Giggs chia vui cùng đồng đội với bàn gỡ hòa muộn. Ảnh: Getty Images

Chủ nhà Celtic đã gây choáng váng cho đội khách MU, đối thủ mà họ vừa thua tan tác 2 tuần trước nhờ sự cổ vũ của hơn 60.000 khán giả tại Glasgow.

Điều đó đã được cụ thể hóa bằng bàn thắng mở tỷ số của tuyển thủ Australia, tiền đạo Scott McDonald, khi anh lốp bóng qua đầu thủ môn Ben Foster ở phút 13 đưa Celtic vươn lên dẫn trước 1-0.

Trong thời gian còn lại của trận đấu, MU đã chơi lấn lướt và kiểm soát thể trận nhưng phải chờ đến khi trận đấu chỉ còn 6 phút nữa là kết thúc họ mới có bàn gỡ hòa quý giá.

Thủ môn Artur Boruc thất bại trong việc kiểm soát bóng từ cú sút tầm xa của Cristiano Ronaldo, Giggs tận dụng thời cơ băng vào đánh đầu vào lưới trống gỡ hòa cho MU ở phút 84.

Trận hòa này có nghĩa MU đang có 8 điểm sau 4 trận, bằng điểm với Villarreal, đội cũng hòa 2-2 tại Aalborg. Song đội bóng của Sir Alex Ferguson vẫn đang có lợi thế 6 điểm so với 2 đội còn lại Celtic và Aalborg, nên MU gần như đã đặt một chân ở vòng loại trực tiếp. Tương tự, Villarreal cũng gần như giành vé ngoại trừ họ thua cả Celtic và MU trong 2 trận cuối.

Vì MU còn phải đụng độ Villarreal nên Celtic và Aalborg vẫn còn cơ hội, nhưng với điều kiện họ phải thắng đậm cả hai trận cuối cùng, tức thực tế chỉ một trong hai đội làm được điều bất ngờ bởi họ còn phải gặp nhau.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.