M.U tan nát đội hình trước trận gặp Leicester

M.U tan nát đội hình trước trận gặp Leicester
TPO - M.U gặp vô số khó khăn về lực lượng trước trận đấu với Leicester City ở vòng 5 Ngoại hạng Anh.

21h00 ngày 14/9, M.U sẽ tiếp đón Leicester City ở vòng 5 Ngoại hạng Anh. Đây là trận đấu rất khó khăn với M.U bởi lẽ đối thủ của họ đang có phong độ rất cao. Đội bóng của HLV Rodgers đang bất bại 4 trận đầu tiên, giành được 8 điểm và đứng thứ 3 trên bảng xếp hạng, chỉ kém Man City và Liverpool.

Mọi chuyện càng trở nên khó khăn hơn với M.U khi họ mất một loạt ngôi sao vì chấn thương. Trong buổi họp báo trước trận đấu, HLV Solskjaer xác nhận M.U sẽ không có sự phục vụ của Martial, Pogba và Luke Shaw. Trước đó, Dalot và Bailly cũng phải rời xa sân cỏ vì chấn thương nặng. Ngoài ra, Wan-Bissaka và Lingard cũng chưa chắc có thể ra sân.

 HLV người Na Uy nói: “Phòng y tế của CLB đang bận rộn và tôi không thể biết ai kịp bình phục. Wan-Bissaka hoặc Lingard có thể ra sân, chỉ một trong hai người đó. Tôi không thể hứa cả hai đều kịp trở lại”.

 “Pogba không được khỏe và chỉ có phép màu mới có thể giúp cậu ấy sẵn sàng thi đấu sau một đêm nghỉ ngơi. Cậu ấy chưa tập luyện đầy đủ. Tương tự như vậy, Martial và Shaw cũng vắng mặt. Tôi nghĩ mọi chuyện sẽ khá hơn trong trận đấu với West Ham vào tuần sau. Khi đó, Pogba và Martial có lẽ sẽ sẵn sàng”.

 “Điểm tốt là chúng tôi có thể đưa một số cầu thủ giàu kinh nghiệm vào đội hình, như Young, Mata hay Matic. Họ không đá chính nhiều trong thời gian qua nhưng luôn sẵn sàng”.

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.