M.U sai lầm khi trả lương quá cao cho Alexis Sanchez

Alexis Sanchez hưởng lương cao nhưng không đóng góp được nhiều cho M.U.
Alexis Sanchez hưởng lương cao nhưng không đóng góp được nhiều cho M.U.
TPO - Trong chia sẻ mới đây, Phó chủ tịch điều hành M.U, Ed Woodward thừa nhận, ông đã phạm phải sai lầm lớn khi đưa ra mức lương thưởng quá hậu hĩnh dành cho ngôi sao Alexis Sanchez.

Tháng 1/2018, M.U thực hiện một thương vụ trao đổi cầu thủ khiến báo chí tốn nhiều giấy mực. Cụ thể, họ đồng ý trả cho Arsenal 25 triệu bảng và các thêm Henrikh Mkhitaryan để có sự phục vụ của Alexis Sanchez theo bản hợp đồng 3,5 năm. Tiền đạo người Chile tới Old Trafford nhận chiếc áo số 7 và được hưởng mức lương “cứng” lên tới 400.000 bảng/tuần, kèm theo các khoản thưởng có thể lên tới 500.000 bảng/tuần, cao nhất lịch sử Premier League.

Tuy nhiên, Alexis Sanchez lại không cho thấy mình xứng đáng với mức đãi ngộ khủng kể trên. Theo đó, anh mới chỉ chơi 42 trận cho M.U và phân nửa trong số đó là vào sân từ ghế dự bị. Số bàn thắng mà cầu thủ này ghi cho “Quỷ đỏ” cũng rất khiêm tốn: 5 bàn. Tệ hơn nữa, mức lương quá cao của Sanchez đang khiến cho M.U gặp vô vàn khó khăn trong việc đàm phán gia hạn hợp đồng với những trụ cột như David de Gea, Paul Pogba hay Ander Herrera.

Chia sẻ với tờ Sunday Times mới đây, Phó chủ tịch điều hành Ed Woodward thừa nhận, ông cảm thấy hối hận vì đã trả lương quá cao cho Sanchez, đồng thời bóng gió sẽ quyết tâm sửa sai trong thời gian tới. Cụ thể, Ed Woodward sẽ từ chối yêu cầu tăng lương cao ngất ngưởng của những David de Gea, Paul Pogba hay Ander Herrera.

Song song với đó, Ed Woodward cũng lên kế hoạch thanh lý Alexis Sanchez ngay trong mùa Hè 2019, nhằm giảm nhẹ gánh nặng về lương bổng cũng như giải tỏa sự bất mãn của các ngôi sao khác trong đội bóng.

Theo phân tích từ The Sun, việc Alexis Sanchez hưởng lương quá cao mà chẳng đóng góp được gì nhiều là nguyên nhân khiến các ngôi sao M.U luôn thi đấu với sự hậm hực và có nhiều thời điểm tỏ ra thiếu quyết tâm trên sân cỏ.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.