M.U nhắm ai ở kỳ chuyển nhượng mùa Đông?

M.U nhắm ai ở kỳ chuyển nhượng mùa Đông?
Như Mourinho vẫn luôn ca thán, M.U cần tăng cường rầm rộ để nâng cấp đội hình. Với việc đội bóng đã tụt xuống thứ 3 trên BXH Premier League và nếu đà suy giảm không bị chặn lại, còn có khả năng rớt sâu nữa, ông càng có lý do để tham gia vào “phiên chợ” mùa Đông. Vậy HLV này muốn gì?

Đầu tiên là một hậu vệ trái chất lượng nhằm thay thế Ashley Young, vốn là cầu thủ chạy cánh. Ryan Sessegnon của Fulham là lựa chọn không tồi. Tuy nhiên, vì Sessegnon mới 17 tuổi trong khi Mourinho chỉ thích làm việc với cầu thủ giàu kinh nghiệm, Danny Rose mới là mục tiêu được nhắm đến. Hậu vệ người Anh hiện mất chỗ đứng ở Tottenham và lời đề nghị trị giá 50 triệu bảng từ M.U là đủ để Chủ tịch Daniel Levy xiêu lòng.

Trong bối cảnh Marouane Fellaini không chịu gia hạn hợp đồng, Ander Herrera suy giảm phong độ, Mourinho cũng cần thêm giải pháp cho hàng tiền vệ. Sergej Milinkovic-Savic (Lazio) là cái tên tiềm năng. Mới đây có thông tin Quỷ đỏ sẵn sàng bỏ ra 95 triệu bảng, cao hơn cả giá trị của Paul Pogba, nhưng PSG lại gây sốc khi gửi tới Lazio lời đề nghị lên đến 150 triệu bảng.

Cuối cùng, để gia tăng sức mạnh hàng công vốn đang xói mòn sự sáng tạo, Mourinho cần bổ sung cầu thủ chạy cánh đẳng cấp. Đó sẽ là một trong số Justin Kluivert (Ajax), Malcom (Bordeaux), Thomas Lemar (Monaco) cùng Christian Pulisic (Dortmund). Ở tuổi 18, Kluivert là khoản đầu tư mạo hiểm trong khi 3 người còn lại, vì tài năng đã được kiểm chứng nên có giá không hề rẻ. Malcom được định giá 40 triệu bảng, còn để sở hữu Lemar và Pulisic, M.U phải chi không dưới 80 triệu.

Mourinho sắp thiết lập cột mốc mới về tiêu tiền 

Với ngân sách 80 triệu bảng cộng với khoản tiền thu lại từ việc bán Mkhitaryan và Darmian, Mourinho sẽ có khoảng 100 triệu bảng để mua sắm trong tháng 1 này. Nếu tiêu hết, tổng số tiền ông đã chi trong 20 tháng cầm quyền ở M.U là 386 triệu, cao hơn cả David Moyes và Van Gaal cộng lại (301,6 triệu). 

Theo Theo Bongdaplus
MỚI - NÓNG