M.U đạt thỏa thuận với siêu hậu vệ cánh Alex Telles

Alex Telles đồng ý gia nhập M.U
Alex Telles đồng ý gia nhập M.U
TPO - M.U đã đạt thỏa thuận cá nhân với hậu vệ cánh trái có khả năng tấn công siêu hạng của Porto, Alex Telles.

Sau khi chiêu mộ hụt Sergio Reguilon, M.U đã chuyển hướng theo đuổi Alex Telles và nhanh chóng đạt thỏa thuận cá nhân với cầu thủ 27 tuổi này. Theo nguồn tin uy tín RMC Sports, M.U và Telles đã thống nhất tất cả các điều khoản trong bản hợp đồng kéo dài 5 năm. Vấn đề của M.U bây giờ là đàm phán giá chuyển nhượng với Porto.

Ở mùa hè này, HLV Ole Solskjaer muốn bổ sung vào đội hình một hậu vệ cánh trái có khả năng tấn công tốt. Mục tiêu hàng đầu mà ông nhắm đến là Sergio Reguilon, người vừa tỏa sáng rực rỡ trong màu áo Sevilla. Trong thương vụ này, M.U cũng dễ dàng thuyết phục Reguilon đến Old Trafford. Tuy nhiên, họ đã thất bại vì không đáp ứng các điều kiện mà Real Madrid đưa ra, trong khi Tottenham đồng ý.

Ngoài mức giá 30 triệu euro, Real Madrid muốn cài vào hợp đồng của Sergio Reguilon điều khoản cho phép họ mua lại hậu vệ này trong 2 năm tới với giá tối đa là 45 triệu euro. Ngoài ra, Los Blancos cũng muốn có quyền ưu tiên mua trước trong trường hợp có CLB khác hỏi mua Reguilon.

Mặc dù hụt Reguilon nhưng M.U vẫn có thể hài lòng nếu chiêu mộ thành công Alex Telles, bởi lẽ hậu vệ cánh trái này có khả năng tấn công siêu hạng. Ở mùa giải vừa qua, Alex Telles đã ghi tổng cộng 13 bàn thắng, kiến tạo 12 bàn khác sau 49 trận đấu cho Porto. Cho dù chơi ở hàng thủ, nhưng ngôi sao người Brazil có đầy đủ kỹ năng của một cầu thủ tấn công hàng đầu, nổi bật nhất là khả năng tạt bóng, sút xa, đá phạt…

Khác với vụ Reguilon, M.U hứa hẹn không gặp quá nhiều khó khăn trong thương vụ này. Porto sẵn sàng bán đứt Telles nếu nhận được 25 triệu euro. Cách đây 4 năm, họ chỉ mất 6,5 triệu euro để chiêu mộ cầu thủ này từ Galatasaray.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.