M.U bị tố khai khống vụ mua Schweinsteiger

Giá của Schweinsteiger chỉ là 6,52 triệu bảng.
Giá của Schweinsteiger chỉ là 6,52 triệu bảng.
TPO - Theo TSV 1860 Rosenheim, CLB đầu tiên của Bastian Schweinsteiger, M.U chỉ phải trả cho Bayern Munich số tiền chuyển nhượng vào khoảng 6,52 triệu bảng để có tiền vệ người Đức, chứ không phải 15 triệu bảng như họ thông báo.

Hồi tháng 7 vừa qua, M.U đã chiêu mộ thành công Bastian Schweinsteiger từ Bayern Munich. Theo thông báo từ Ban lãnh đạo CLB, tiền vệ 31 tuổi người Đức gia nhập sân Old Trafford theo mức phí chuyển nhượng 15 triệu bảng và sẽ ký hợp đồng 3 năm. Ngoài ra, họ cũng cho biết thêm rằng, Schweinsteiger sẽ hưởng mức lương 250.000 bảng/tuần, cao thứ 2 tại CLB.

Nhiều CĐV M.U nói rằng, “Quỷ đỏ” đã ném tiền qua cửa sổ vụ Schweinsteiger. Họ phân tích, một cầu thủ đã 31 tuổi, thường xuyên dính chấn thương như Schweinsteiger và đã đánh mất vị trí chính thức trong đội hình Bayern Munich, thì khó có giá lên tới 15 triệu bảng. Thậm chí, một số người còn nghi ngờ, có thể giới lãnh đạo đã khai khống khối tiền mua Schweinsteiger.

Giờ thì những nghi ngờ ấy đã có bằng chứng. Trong chia sẻ mới đây với tờ Bild, một thành viên trong Ban lãnh đạo TSV 1860 Rosenheim, CLB đầu đời của Schweinsteiger, đã hé lộ, M.U chỉ phải trả cho Bayern Munich số tiền là 6,52 triệu bảng để có tuyển thủ Đức, chứ không phải 15 triệu bảng. Sở dĩ TSV 1860 Rosenheim nắm rõ chi phí chuyển nhượng của thương vụ là vì trong điều khoản bán Schweinsteiger cho “Hùm xám” năm 1998, đội bóng Hạng 5 nước Đức này đã thòng thêm chi tiết họ sẽ nhận khoảng 34.000 bảng phí đào tạo.

“Mức phí chuyển nhượng của Schweinsteiger là 6,52 triệu bảng. Chúng tôi nhận được khoản bồi thường cho hai năm đào tạo. Số tiền chúng tôi nhận được cũng sẽ chia làm hai đợt. Hiện chúng tôi nhận được một nửa là 17.000 bảng hồi tháng 8”, Sandro Sacco, Giám đốc tài chính của TSV 1860 Rosenheim tiết lộ.

Schweinsteiger khởi nghiệp ở CLB địa phương FV Oberaudorf khi mới 6 tuổi. Sau hai năm, anh chuyển sang TSV 1860 Rosenheim và có 6 năm ăn tập ở đội bóng này. Ngôi sao sinh năm 1984 tới Bayern Munich năm 1998. Anh đầu quân cho M.U hè vừa qua sau khi giúp “Hùm xám” thâu tóm mọi danh hiệu cao quý.

MỚI - NÓNG