M.U bị phế danh hiệu trả lương hậu hĩnh nhất châu Âu

M.U không còn là đội bóng trả lương cao nhất châu Âu.
M.U không còn là đội bóng trả lương cao nhất châu Âu.
TPO - Sự quyết liệt của HLV Jose Mourinho đối với những lão tướng đã giúp M.U tiết kiệm được rất chi phí về lương bổng. Theo công bố mới nhất của GSSS, “Quỷ đỏ” đã không còn nằm trong tốp đầu những CLB trả lương cao nhất châu Âu.

Từ thời David Moyes cho tới Louis van Gaal, M.U liên tục thống trị châu Âu về quỹ lương. Cụ thể họ đứng đầu danh sách những CLB trả lương cao nhất. Tuy nhiên, kể từ khi HLV Jose Mourinho tới sân Old Trafford, mọi việc đã dần thay đổi.

Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha mạnh tay trong việc thanh lý hợp đồng với Wayne Rooney và Bastian Schweinsteiger, 2 trong số những ngôi sao hưởng lương cao nhất thế giới bóng đá trong khoảng từ 2014 tới 2016, đồng thời ngừng trả lương cho Zlatan Ibrahimovic khi tiền đạo người Thụy Điển nghỉ thi đấu dài hạn vì dính chấn thương nặng.

Những động thái trên đã giúp M.U tiết kiệm được một khoản chi phí rất lớn về lương bổng. Giờ khi, dù vẫn sở hữu trong đội hình những cầu thủ hưởng lương cao ngất ngưởng như Paul Pogba hay Romeu Lukaku, nhưng “Quỷ đỏ” đã không còn nằm trong tốp đầu những CLB trả lương cao nhất châu Âu.

Theo khảo sát về mức lương năm 2017 (GSSS), M.U đã bị truất ngôi đầu trong BXH về quỹ lương trong danh sách các CLB thuộc Lụa địa già. Thay vào đó, ngôi vị này thuộc về CLB Barcelona với mức lương trung bình 6,6 triệu bảng/người/năm (126.875 bảng/tuần). Con số ấy đã bị đội lên cao hơn sau khi Barcelona vừa hoàn tất gia hạn hợp đồng với Messi. Trong khi đó, M.U đã tụt xuống vị trí thứ 4 trong danh sách này với mức lương trung bình 5,2 triệu bảng/người/năm (100.972 bảng/tuần).

Đứng thứ 2 sau Barcelona là CLB PSG với 6,5 triệu bảng/người/năm. Quỹ lương của đội bóng nhà giàu tăng vọt sau khi CLB chiêu mộ thành công hai cầu thủ Mbappe và Neymar. Trong đó, “tiểu Pele” vẫn đang là cầu thủ nhận lương cao nhất châu Âu.

Xếp thứ 3 trong danh sách này là Real Madrid với mức lương 6,2 triệu bảng/người/năm. Trong khi đó, Man City chỉ xếp hạng 4 cùng M.U với 5,2 triệu bảng/người/năm. Những đội bóng khác trong top 10 lần lượt là Bayern Munich (thứ 4, 5,2 triệu bảng/người/năm), Juventus (thứ 7, 4,8 triệu bảng), Chelsea (thứ 8, 4,4 triệu bảng), Arsenal (thứ 9, 4 triệu bảng) và Atletico Madrid (thứ 10, 3,8 triệu bảng).

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.