M.U bán Rojo, gom tiền mua 'lá chắn thép' người Anh

M.U bán Rojo, gom tiền mua 'lá chắn thép' người Anh
TPO - HLV Jose Mourinho sẵn sàng bán hậu vệ Marcos Rojo để có thêm kinh phí theo đuổi trung vệ Harry Maguire của Leicester City, người thi đấu cực kỳ ấn tượng trong màu áo ĐT Anh tại World Cup 2018.
Marcos Rojo gia nhập M.U từ năm 2014. Tuy thi đấu khá tinh quái và đa năng (có thể đá tốt ở vị trí trung vệ và hậu vệ cánh trái) nhưng do thường xuyên gặp phải chấn thương nên ngôi sao người Argentina vẫn chưa thể đem lại sự yên tâm dành cho HLV Mourinho.

Hồi tháng 3 vừa qua, Rojo vừa được gia hạn hợp đồng tới tháng 6/2021. Mặc dù vậy, điều đó vẫn không thể giúp tương lai của hậu vệ 28 tuổi được đảm bảo khi HLV Mourinho đang tính bán anh ngay trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè này. 
M.U bán Rojo, gom tiền mua 'lá chắn thép' người Anh ảnh 1 Mourinho tính bán Rojo (trái) để gom tiền mua Maguire.
Sở dĩ, Mourinho tính bán Rojo là do ông đang muốn gom tiền để mua trung vệ trẻ đầy triển vọng hiện đang khoác áo Leicester City là Harry Maguire. Tại World Cup 2018, Maguire thi đấu cực kỳ ấn tượng và góp công lớn giúp ĐT Anh gây sốc khi giành vị trí thứ 4.
Sở hữu chiều cao lý tưởng 1m94, Maguire không chỉ nổi trội ở khả năng không chiến, tì đè, mà anh còn được đánh giá cao trong những pha đọc tình huống, cắt bóng tốt. Nhờ đó, cầu thủ 25 tuổi đã lập tức lọt vào “mắt xanh” của HLV Mourinho.

Hồi mùa Hè năm ngoái, Leicester bỏ ra 17 triệu bảng để mua Maguire từ Hull City. Theo các chuyên gia, trung vệ người Anh được định giá 65 triệu bảng. Tuy nhiên, sau khi bán Riyad Mahrez cho Man City, các quan chức đội chủ sân King Power không muốn mất Maguire.

Được biết, Leicester dự định sẽ tăng lương cho Maguire từ 30.000 bảng/tuần lên mức 75.000 bảng/tuần để thuyết phục anh tiếp tục gắn bó với đội bóng. Thế nhưng, nếu nhận được lời đề nghị chính thức của M.U, tuyển thủ Anh khó lòng có thể từ chối, bởi nếu cập bến Old Trafford, cầu thủ sinh năm 1993 sẽ có thêm cơ hội chinh phục các danh hiệu lớn. Đồng thời, thu nhập của anh sẽ cao hơn rất nhiều.
MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Xử phạt hơn 275.000 'ma men' chỉ trong quý 1
Xử phạt hơn 275.000 'ma men' chỉ trong quý 1
TPO - Theo Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, trong quý 1, lực lượng Cảnh sát giao thông trên toàn quốc đã kiểm tra, xử lý 1,03 triệu trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Trong đó, có hơn 275.100 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
TPO - Theo phản ánh của người dân, mô hình Đội cơ động xử lý sự cố giao thông (CĐXLSCGT) tại tỉnh Bình Dương chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, một số vụ tai nạn, ùn tắc song sự xuất hiện của lực lượng này tại hiện trường chậm. Về việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã phân tích một số nguyên nhân để làm rõ.