Mr Đàm tự tay 'đập đi xây lại' nhà 66 tỉ như tuyên bố

Mr Đàm tự tay 'đập đi xây lại' nhà 66 tỉ như tuyên bố
TPO - Vừa gây sốc với ý định muốn đập biệt thự 66 tỉ để làm lại thì mới đây, thì hình ảnh Đàm Vĩnh Hưng tự tay tham gia "trang điểm" cho ngôi nhà triệu đô của mình để chuẩn bị cho sự kiện ra mắt MV mới khiến người hâm mộ vô cùng tò mò.
Có thể thấy mọi người gấp rút làm việc cả ngày lẫn đêm, bản thân Đàm Vĩnh Hưng đích thân giám sát từng công đoạn lắp đặt, chỉnh sửa biệt thự triệu đô để chuẩn bị cho sự kiện ra mắt album "Yêu tận cùng, đau tận cùng" của mình.
Mr Đàm tự tay 'đập đi xây lại' nhà 66 tỉ như tuyên bố ảnh 1

Được biết, "ông hoàng nhạc Việt" vừa lưu diễn ở xứ sở hoa anh đào về, nhưng không vì chuyến đi xa mà anh mệt mỏi với việc trang hoàng nhà cửa cho sự kiện sắp diễn ra tại chính biệt thự của mình.  

Mr Đàm tự tay 'đập đi xây lại' nhà 66 tỉ như tuyên bố ảnh 2

 Anh bộc bạch đã cho trang bị cả một dàn âm thanh tiêu chuẩn, cộng thêm 3 tivi màn hình "khủng" để mọi người tham dự được đã tai, đã mắt khi thưởng thức MV mới của mình.

Mr Đàm tự tay 'đập đi xây lại' nhà 66 tỉ như tuyên bố ảnh 3

Để tạo nên sự khác lạ trong lần ra mắt sản phẩm sắp tới, Mr Đàm không nề hà mọi việc cùng với đội ngũ của mình.

Mr Đàm tự tay 'đập đi xây lại' nhà 66 tỉ như tuyên bố ảnh 4

"Không chu toàn, tỉ mỉ, không phải Đàm Vĩnh Hưng", nam ca sĩ nói. 

Mr Đàm tự tay 'đập đi xây lại' nhà 66 tỉ như tuyên bố ảnh 5

Đây cũng là buổi ra mắt MV đầu tiên được tổ chức tại nhà của sao trong Showbiz.

Mr Đàm tự tay 'đập đi xây lại' nhà 66 tỉ như tuyên bố ảnh 6

Đây chính là căn biệt thự có giá hơn 3 triệu đô mà trước đó Đàm Vĩnh Hưng tuyên bố muốn "đập đi xây lại" gây sốc trước đó.

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.