Mourinho trắng án vụ quát mắng nữ bác sĩ xinh đẹp

Mourinho và Carneiro
Mourinho và Carneiro
Ngày hôm qua, LĐBĐ Anh (FA) đã khẳng định sẽ không buộc tội HLV Mourinho sau khi bị cáo buộc lăng mạ nữ bác sĩ Carneiro trong trận đấu với Swansea.

Mourinho và Carneiro đã lời qua tiếng lại bên ngoài sân vào cuối trận mở màn của The Blues ở Premier League gặp Swansea, khi Mourinho chỉ trích Carneiro và bác sĩ trưởng Jon Fearn vì một ca xử lý chấn thương với Eden Hazard khiến Chelsea trong một thời gian ngắn chỉ còn lại 9 người trên sân (thủ thành Thibaut Courtois đã bị đuổi trước đó).


Sau đó, HLV Mourinho tiếp tục “làm lớn chuyện” khi cấm cửa nữ bác sĩ Eva Carneiro. Điều đó dẫn tới việc cô đã xin nghỉ việc ở Chelsea và đã chuẩn bị hồ sơ pháp lý để kiện chiến lược gia người Bồ Đào Nha cũng như CLB Chelsea ra tòa vì tội phân biệt giới tính.

Bên cạnh đó, HLV Mourinho cũng phải đối diện với án treo giò 5 trận từ FA nếu như bị chứng minh đã sử dụng những từ ngữ không phù hợp với Eva Carneiro. Dù vậy, rất may cho Chelsea, HLV người Bồ Đào Nha đã thoát tội.

Sau khi xem xét một cách kỹ lưỡng băng ghi hình, FA đã kết luận Mourinho vô tội bởi ông không hướng trực tiếp tới cá nhân nào. Trong tuyên bố của FA có đoạn: “Những từ ngữ của HLV Mourinho không hề mang ý nghĩa phân biệt đối xử bởi nó chẳng hướng tới cá nhân cụ thể nào. Do đó, chúng tôi không đưa ra bất kỳ hình phạt nào”.

Tuy rằng không bị trừng phạt nhưng kể sau vụ lùm xùm với nữ bác sĩ Eva Carneiro, kết quả thi đấu của Chelsea vô cùng bết bát. Kể từ đầu mùa, họ đã thua 5/10 trận đấu trên mọi đấu trường. Mới nhất là thất bại trước Porto ở Champions League. Tương lai của HLV người Bồ Đào Nha đang bị đe dọa nghiêm trọng.

Theo Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.