Mourinho thú nhận M.U 'buông súng' ở Ngoại hạng Anh

Jose Mourinho không còn mặn mà với Premier League.
Jose Mourinho không còn mặn mà với Premier League.
TPO - HLV Jose Mourinho thẳng thừng tuyên bố Man Utd không còn muốn thi đấu ở Premier League vào thời điểm này.  

Sau thất bại 1-2 trên sân Tottenham tối qua, HLV Mourinho cho biết, Man Utd hiện tại chỉ tập trung vào trận chung kết Europa League, đồng thời nhấn mạnh các trận đấu còn lại ở Premier League chỉ mang tính chất thủ tục. 

Trước đó, HLV người Bồ Đào Nha cũng từng tuyên bố “buông” Premier League sau trận hòa Swansea 1-1. Thực tế trong 2 trận đấu liên tiếp với Arsenal và Tottenham, "Quỷ đỏ" chỉ tung ra đội hình dự bị trong khi dành sức cho các trận bán kết Europa League với Celta Vigo.

Quyết định của Mourinho khá dễ hiểu bởi lẽ Man Utd đã hết cơ hội lọt vào top 4 Premier League mùa này. Nếu muốn có vé tham dự Champions League mùa sau, họ buộc phải vô địch Europa League.

Sau trận thua Tottenham đêm qua, Mourinho nói: “Khi mọi người nói rằng chúng tôi đang đánh bạc khi cố theo đuổi Europa League nhưng chúng tôi không hề đánh bạc. Không đội bóng nào có thể thi đấu ở 2 giải đấu lớn cùng một lúc chỉ với 15 cầu thủ, và đó là những gì chúng tôi có lúc này”.

“Chúng tôi không đánh bạc mà buộc phải làm như vậy. Vì thế, tôi hạnh phúc với những gì diễn ra hôm nay. Những cầu thủ cần được thi đấu đã được thi đấu, những người khác cần nghỉ ngơi cũng được nghỉ ngơi và chúng tôi không phải nhận thêm chấn thương mới”.

“Vào thời điểm này, chúng tôi không còn muốn thi đấu ở Premier League”.

Cho dù không muốn thi đấu nhưng Man Utd vẫn phải ra sân thêm 2 trận đấu nữa ở Premier League, gặp Southampton và Crystal Palace trước khi đá trận chung kết Europa League với Ajax vào ngày 25/5 tới.

MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.