Mourinho sắp tái hợp Real Madrid sau khi bị M.U sa thải?

HLV Jose Mourinho sẽ trở lại Real Madrid?
HLV Jose Mourinho sẽ trở lại Real Madrid?
TPO - Tờ El Pais hé lộ, TGĐ Jose Angel Sanchez của Real Madrid từng gặp gỡ HLV Jose Mourinho hồi tháng 10 vừa qua để thuyết phục ông trở Real Madrid. Và giờ chính là lúc để họ thực hiện điều đó khi Santiago Solari không mang lại nhiều sự tin tưởng.

Hồm 18/12 vừa qua, Ban lãnh đạo M.U đã quyết định sa thải HLV Jose Mourinho sau những thành tích bết bát gần đây. Rời sân Old Trafford, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha được đồn đoán sẽ nhận số tiền bồi thường vào khoảng 22,5 triệu bảng do chỉ mới gia hạn hợp đồng hồi tháng 1 vừa qua.

Trước mắt, như chính lời HLV Mourinho nói, ông sẽ tập trung nghỉ ngơi, đi mua sắm và du lịch cùng gia đình, đồng thời chưa có bất cứ dự định gì cho tương lai. Tuy vậy, trong vài tháng tới hay cụ thể là mùa hè 2019 thì chưa thể nói trước điều gì. Rất có thể đó sẽ là thời điểm nhà cầm quân người Bồ Đào Nha chọn cho mình bến đỗ mới.

Theo tiết lộ từ tờ El Pais, nhiều khả năng HLV Mourinho sẽ trở lại dẫn dắt Real Madrid trong mùa giải tới. Thông tin từ tờ này cho hay, hồi tháng 10 vừa qua, TGĐ Jose Angel Sanchez của Real Madrid từng gặp gỡ “Người đặc biệt” để bàn bạc về viễn cảnh ông trở lại Bernabeu. Phía Real Madrid hy vọng sẽ bổ nhiệm Mourinho vào ngày 1/7/2019. Mức lương ban đầu là 15 triệu euro/năm, nhưng sau đó đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha sẽ tăng lên thành 20 triệu euro.

HLV Mourinho sẽ được quyền tác động đến công tác chuyển nhượng, cũng như được cam kết một số tiền nhất định nhằm bổ sung đội hình. Cần biết rằng, trong khoảng 2 năm trở lại đây, Real Madrid tiến hành chi tiêu không nhiều do đã có một bộ khung ổn định.

Hồi tháng 11 vừa qua, Real Madrid đã ký hợp đồng tới hè 2021 với HLV Santiago Solari, nhưng Chủ tịch Florentino Perez không tin tưởng chiến lược gia này do ngay sau khi có chuỗi 5 trận thắng, ông lại để đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha rơi vào chuỗi ngày phập phù.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.