Mourinho nguy cơ mất việc cao thứ nhì giải Ngoại hạng

Mourinho trước nguy cơ bị sa thải.
Mourinho trước nguy cơ bị sa thải.
TPO - Hãng Sky Bet vừa đưa ra bảng cược mới nhất về khả năng mất việc của các HLV tại Premier League. Theo đó, Jose Mourinho đã nhảy lên vị trí thứ nhì ở nhóm có khả năng “bay ghế” cao nhất.
Cuối tuần qua, Chelsea tiếp tục gục ngã trước West Ham và đây đã là trận thua thứ 5 của họ kể từ đầu giải. Với 11 điểm sau 10 vòng đấu, đội bóng áo xanh thành London cũng có khởi đầu tệ nhất trong kỷ nguyên Premier League. Hồi đầu tháng 10, Ban lãnh đạo Chelsea đã phải tổ chức biếu quyết tín nhiệm đối với nhà cầm quân người Bồ Đào Nha và ông vẫn nhận được tuyệt đối sự ủng hộ.
Thế nhưng, khi thành tích và những màn trình diễn vẫn không được cải thiện: thắng chật vật Aston Villa, hòa Kiev tại Champions League và giờ thua West Ham, tương lai của Mourinho một lần nữa trở thành chủ đề nóng hổi. Mới nhất, hãng cược Sky Bet đã đưa ra bảng cược về khả năng mất việc của các HLV tại Premier League, trong đó đáng kể nhất là sự thay đổi liên quan đến HLV Jose Mourinho.
Cụ thể, tỷ lệ 11/5 (bỏ 5 ăn 11) là mức ăn dành cho khả năng Mourinho trở thành nhà cầm quân tiếp theo của giải Ngoại hạng Anh không thể tiếp tục công việc tới cuối mùa. Cần biết rằng, cách đây ít ngày, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha còn đứng ở khoảng giữa, với tỷ lệ 25/1 (bỏ 1 ăn 25), nhưng giờ đã tăng lên chóng mặt, thậm chí khả năng mất việc của ông lúc này đứng thứ nhì, chỉ sau Steve McClaren của Newcastle.
Cần nói thêm rằng, Chelsea thua West Ham, cũng đồng nghĩa ngày kỷ niệm sinh nhật thứ 49 của tỷ phú Roman Abramovich không trọn vẹn. Hình ảnh thậm chí càng xấu đi khi HLV Jose Mourinho đã bị truất quyền chỉ đạo và rồi bỏ cả họp báo. Nhiều khả năng trong 1-2 ngày tới, LĐBĐ Anh (FA) sẽ lại có những án phạt dành cho Mourinho.
Các tờ báo Anh đang dấy lên khả năng Carlo Ancelotti sẽ quay trở lại Stamford Bridge để thay Mourinho nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng phong độ. Theo Sky Bet, khả năng này cũng là rất sáng khi họ đặt ra tỷ lệ 12/1 (bỏ 1 ăn 12). Hồi năm 2007, Mourinho cũng từng bị Abramovich sa thải vì CLB sa sút và nhà cầm quân này đánh mất kiểm soát ở phòng thay đồ.
MỚI - NÓNG