Mourinho muốn Aguero 'phản bội' Man City đến M.U

Sergio Aguero không còn hạnh phúc ở Man City vì Pep Guardiola
Sergio Aguero không còn hạnh phúc ở Man City vì Pep Guardiola
TPO - Man Utd đang lên kế hoạch chiêu mộ tiền đạo hàng đầu của đối thủ cùng thành phố theo yêu cầu của HLV Jose Mourinho.

Theo The Sun, Mourinho muốn có một chân sút đẳng cấp thay thế Zlatan Ibrahimovic trong mùa hè này, và mục tiêu hàng đầu của ông là Serigo Aguero của Man City.

Ibrahimovic đã có một mùa giải tuyệt vời nhưng chấn thương đầu gối quá nặng khiến tiền đạo người Thụy Điển phải cắt ngắn thời gian ở Man Utd. Trong khi đó, Aguero đang ở độ tuổi sung sức mà không có vị trí chắc chắn tại Man City.

Cho dù được coi là huyền thoại của The Citizens với 167 bàn thắng sau 250 trận đấu, Aguero không được HLV Pep Guardiola coi trọng. Hồi giữa mùa giải này, anh từng bị Pep Guardiola gạt khỏi đội hình chính, nhường chỗ cho tài năng trẻ người Brazil Gabriel Jesus.

Chính vì thế, Mourinho rất tự tin trong việc thuyết phục Aguero “phản bội” Man City chuyển đến Man Utd thi đấu. Bên cạnh đó, HLV người Bồ Đào Nha cũng yêu cầu Man Utd chi ít nhất 55 triệu bảng cho thương vụ này.

Kế hoạch của Mourinho khiến nhiều người nhớ lại vụ chuyển nhượng ồn ào của Carlos Tevez năm 2009. Thời điểm đó, Man Utd dưới sự dẫn dắt của Sir Alex Ferguson không muốn trả giá quá cao cho Tevez và sau cùng, tiền đạo này quyết định chuyển sang khoác áo Man City.

Ngoài Sergio Aguero, Man Utd và Mourinho vẫn theo đuổi ngôi sao của Atletico Madrid, Antoine Griezmann. Một số nguồn tin cho biết Quỷ đỏ sẵn sàng tăng cường lực lượng mạnh mẽ nếu giành được vé tham dự Champions League mùa tới.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch Cần Thơ yêu cầu kịp thời thay thế cán bộ 'đùn đẩy, sợ trách nhiệm'
Chủ tịch Cần Thơ yêu cầu kịp thời thay thế cán bộ 'đùn đẩy, sợ trách nhiệm'
TPO - Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ vừa có chỉ đạo tiếp tục chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn thành phố. Trong đó, yêu cầu kịp thời thay thế hoặc điều chuyển sang công việc khác đối với cán bộ, công chức năng lực yếu, không dám làm, né tránh, đùn đẩy, sợ trách nhiệm...