Mourinho: M.U đối mặt với 2 trận 'sinh tử chiến'

Mourinho: M.U đối mặt với 2 trận 'sinh tử chiến'
TPO - Sau chiến thắng trước Liverpool, HLV Jose Mourinho đã lên tiếng cảnh báo các học trò về 2 trận đấu tiếp theo của M.U.

Cuối tuần vừa qua, M.U đã đánh bại kình địch Liverpool ở vòng 30 Ngoại hạng Anh. Lo ngại các học trò say men chiến thắng quá lâu, HLV Jose Mourinho đã lên tiếng nhắc nhở họ tập trung vào 2 trận đấu “sống hoặc chết” mà M.U phải đối mặt trong tuần này.

Vào rạng sáng thứ 4, M.U sẽ có trận lượt về vòng 1/8 Champions League với Sevilla. Sau khi hòa 0-0 trên sân khách, Quỷ đỏ buộc phải thắng Sevilla để giành vé đi tiếp. Đến cuối tuần, họ sẽ đá tứ kết FA Cup với Brighton. Đây cũng cũng là trận đấu có tính chất knock-out.

Chia sẻ với các phóng viên, HLV của M.U nói: “Gặp Sevilla và Brighton là các trận đấu quan trọng hơn nhiều so với gặp Liverpool”.

“Liverpool là Liverpool, đó tất nhiên là 1 trận đấu lớn, là trận đấu liên quan trực tiếp đến cuộc đua top 4 mùa này. Thế nhưng chưa có gì được quyết định. Chúng tôi vẫn còn 8 trận đấu nữa ở Ngoại hạng Anh”.

“Trong khi đó, gặp Sevilla và Brighton là các trận đấu chỉ có sống hoặc chết, đi tiếp hoặc bị loại. Đó rõ ràng là các trận đấu quan trọng hơn hẳn”.

Bên cạnh đó, HLV Mourinho cũng nhắc nhở các học trò về sự phũ phàng của bóng đá hiện đại. Theo ông, chiến công trước Liverpool sẽ nhanh chóng bị quên đi nếu M.U thua Sevilla.

HLV người Bồ Đào Nha nói thêm: “Chiến thắng trước Liverpool không nói lên điều gì. Trong bóng đá hiện đại, bạn chỉ có thể sống ngày từng ngày, tuần từng tuần và qua từng trận. Tôi nghĩ nếu chúng tôi thua Sevilla, mọi người sẽ quên hết các chiến thắng chúng tôi vừa giành được”.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.