Mourinho: 'Đừng trách, tôi không đẩy Salah khỏi Chelsea!'

Mourinho: 'Đừng trách, tôi không đẩy Salah khỏi Chelsea!'
TPO - Chứng kiến Mohamed Salah tỏa sáng rực rỡ tại Liverpool, rất nhiều CĐV Chelsea đã tiếc nuối trách rằng, giá như ngày Salah còn ở Chelsea, HLV Mourinho đừng bán anh. Nhưng nhà cầm quân người Bồ Đào Nha mới đây khẳng định, ông không phải người đẩy Salah khỏi sân Stamford Bridge.

Như đã biết, Mourinho mua Salah từ đội bóng Thụy Sỹ FC Basel năm 2014 với giá 14 triệu bảng Anh nhưng ngôi sao người Ai Cập đã gặp khó khăn trong việc tìm một vị trí trong đội hình 1 của Chelsea ngày đó. Vì thế, anh được cho Fiorentina rồi AS Roma mượn trước khi được bán đứt cho AS Roma hồi mùa Hè 2016 với giá 13,5 triệu bảng Anh.

Phần còn lại sau đó của vụ chuyển nhượng này thì cả thế giới đều biết. Salah tỏa sáng tại Roma với 15 bàn thắng sau 31 trận. Nhờ phong độ ấy, anh được Liverpool mua về với giá 36,5 triệu bảng. Tại sân Anfield, tiền đạo người Ai Cập bước lên một nấc thang mới trong sự nghiệp.

Mourinho: 'Đừng trách, tôi không đẩy Salah khỏi Chelsea!' ảnh 1 Salah ra mắt các CĐV Chelsea năm 2014.

Salah trở thành niềm cảm hứng, là người “gánh team” tại Liverpool. Anh ghi 43 bàn ở mọi đấu trường mùa giải năm nay để đưa Liverpool vào chung kết Champions League và hiện đang đứng thứ 3 tại Premier League, với 3 điểm ít hơn Man United của Jose Mourinho.

Phong độ đó của Salah khiến các CĐV Chelsea rất tiếc nuối và quay sang chỉ trích Mourinho vì ông này không giữ chân tiền đạo người Ai Cập khi cả hai còn làm việc ở Chelsea. Tuy nhiên, HLV người Bồ Đào Nha mới đây đã giải thích trên kênh ESPN rằng, đó không phải lỗi của ông.

Mourinho: 'Đừng trách, tôi không đẩy Salah khỏi Chelsea!' ảnh 2 Salah giờ đang tỏa sáng rực rỡ với 43 bàn cho Liverpool trên mọi đấu trường.

“Đây là lần đầu tiên tôi đề cập đến vấn đề này. Có một sự bất công khi phán xét tôi về trường hợp của Salah.  Tôi không phải người đẩy cậu ấy khỏi Chelsea. Chính BLĐ đội bóng đã quyết định bán Salah cho Roma”, Mourinho nói.

“Tôi là người mua Salah về, chính tôi đề nghị BLĐ đội bóng mua cậu ấy. Nhưng khi Salah đến Chelsea, cậu ấy còn quá trẻ, thể lực và tinh thần đều chưa đảm bảo. Cùng với những khó khăn đến từ khác biệt về văn hóa và lối sống, cậu ấy đánh mất phong độ và rơi vào tình cảnh khó khăn. Vì thế, tôi quyết định cho Fiorentina mượn Salah để giúp cậu ấy tìm lại chính mình”, HLV người Bồ Đào Nha giải thích.

Mourinho: 'Đừng trách, tôi không đẩy Salah khỏi Chelsea!' ảnh 3 Mourinho mừng vì Salah không ghi bàn vào lưới Man United.

Dù vậy, theo Mourinho, ông cũng không quá bận tâm về việc người ta đổ cho ông cái tội không biết dùng người tài nên mới bán Salah. Ông phát biểu: “Thành thực mà nói, những chỉ trích ấy không phải vấn đề với tôi. Quan trọng là Salah đang chơi với phong độ tuyệt vời. Tôi thật sự mừng cho cậu ấy và tôi cũng rất mừng khi Salah đã không thể ghi bàn trong cả 2 trận gặp Man United của tôi ở Premier League mùa này”.

MỚI - NÓNG