Mourinho dùng PSG để vòi lương khủng từ M.U

Mourinho dùng PSG để vòi lương khủng từ M.U
HLV Jose Mourinho đang dùng chiêu trò lấy PSG làm bình phong để tạo áp lực lên BLĐ M.U hòng mong muốn nhận được một bản hợp đồng khủng trong thời gian tới.

Vài ngày gần đây liên tục xuất hiện những tin đồn về việc PSG đã tiến hành thương lượng với “siêu cò” Jorge Mendes - người đại diện của Mourinho nhằm thuyết phục chiến lược gia Bồ Đào Nha chia tay M.U chuyển sang dẫn dắt đội bóng thủ đô Paris khi mùa giải này kết thúc.

Cách đây không lâu, cũng chính Mourinho bóng gió khả năng chia tay M.U trong tương lai không xa để chuyển sang cầm quân cho PSG. Lý do mà ông đưa ra là cậu con trai của mình rất thích xem đội chủ sân Công viên các hoàng tử thi đấu.

Hợp đồng hiện tại giữa Mourinho và M.U còn tới tháng 6/2019, nhưng thời gian qua đã có những nguồn tin cho rằng BLĐ đội bóng sẽ cân nhắc gia hạn với chiến lược gia 54 tuổi.

Chính vì thế, việc bỗng nhiên PSG vào cuộc dấy lên những nghi ngờ cho rằng Mourinho đang cố gắng lấy danh tiếng của đội bóng nước Pháp để gây áp lực lên BLĐ M.U, qua đó sớm có được hợp đồng mới cùng mức lương tăng lên đáng kể.

Mức lương hiện nay mà Jose Mourinho nhận tại M.U là 12 triệu bảng/năm và theo truyền thông Anh, “Người đặc biệt” muốn tăng lương lên thành 15 triệu bảng/năm, bằng với người đồng nghiệp Pep Guardiola tại Man City.

Cần biết rằng trong quá khứ HLV Mourinho từng không ít lần chơi chiêu để đạt được mục đích cá nhân. Đơn cử như việc ông nhờ phóng viên thân tín viết bài bày tỏ tình yêu dành cho Chelsea với mục đích "dọn đường" trở lại dẫn dắt đội bóng này lần thứ hai, dù khi ấy vẫn đang là HLV của Real Madrid.

Theo Theo Bongda+
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.