Mourinho bóng gió mỉa mai HLV Chelsea là 'gã hề'

Mourinho bóng gió mỉa mai HLV Chelsea là 'gã hề'
Trong một cuộc phỏng vấn mới đây, Mourinho đã bóng gió đả kích HLV Conte của Chelsea khi nói rằng "không hành động như một thằng hề bên đường biên không có nghĩa tôi đã đánh mất đam mê".

"Tôi đã ứng xử điềm đạm và trưởng thành hơn nhiều. Không phải cứ hành xử như điên bên ngoài sân mới gọi là đam mê. Đam mê được thể hiện qua từng ngày, qua cách làm việc chứ không qua cách diễn trước ống kính", chiến lược gia người Bồ Đào Nha chia sẻ với giọng đầy mỉa mai.

Phát biểu này của "Người đặc biệt" đã khơi mào cho cuộc khẩu chiến giữa ông và Antonio Conte. Vị HLV Chelsea ngay lập tức "phản pháo": "Tôi nghĩ đôi khi người ta cũng quên đi những gì họ nói hoặc làm trong quá khứ. Chúng ta gọi họ là tên mất trí (demenza senile)".

"Trong một năm rưỡi ở Anh, tôi không bao giờ nói về đồng nghiệp. Nếu có cũng chỉ những lời ca ngợi. Nếu không, tôi im lặng. Tôi tôn trọng mọi HLV. Nhưng tôi bắt đầu khó chịu vì vài điều chướng tai gai mắt đang lặp đi lặp lại. Những ai biết tôi từ Italia đều hiểu rõ tính cách của tôi. Thế nên hãy cẩn trọng trong lời nói. Tôi sẵn sàng đánh nhau với bất kỳ ai vì bản thân, vì cầu thủ và vì CLB", Conte nhấn mạnh.

Tất nhiên, Mourinho chưa bao giờ chịu lép trong những màn khẩu chiến. "Người đặc biệt" lại đăng đàn sau trận M.U thắng Derby County: "Để kết thúc câu chuyện này, tôi thừa nhận tôi từng mắc nhiều sai lầm bên đường biên. Tất nhiên tôi luôn cố gắng hạn chế tối đa nhưng lúc nào đó tôi sẽ mắc sai lầm. Nhưng, chắc chắn rằng tôi không bao giờ nhận án phạt vì dàn xếp tỷ số".

Câu nói này cực kỳ hiểm hóc và chọc thẳng vào khuyết điểm của Conte. Cách đân 5 mùa, ở mùa 2012/13, khi còn dẫn dắt Juventus, vị chiến lược gia người Italia này đã bị treo giò 4 trận vì tham gia dàn xếp tỷ số vào năm 2011, thời điểm còn dẫn dắt Siena.

Theo Theo Bongdaplus
MỚI - NÓNG