Theo dư luận nhân dân địa phương, các con nợ đã khuyếch trương việc làm ăn lớn như nuôi cá tra, kinh doanh, sản xuất… để vay mượn nợ, mua thiếu thức ăn chăn nuôi của nhiều người, sau đó tung tin do bán cá giá thấp thua lỗ để quỵt nợ và bỏ trốn.
Như Trần Phước Minh (ấp Mỹ An, xã Mỹ Phú, huyện Châu Phú) đã vay mượn và mua thiếu của 14 người với số tiền 3,174 tỷ đồng và 20 lượng vàng; Nguyễn Thị Đậm (ấp Mỹ Trung, xã Mỹ Phú) vay nợ và mua thiếu hàng hóa của 47 người với số tiền 6,165 tỷ đồng; Bùi Văn Tồn (ấp Mỹ An, xã Mỹ Phú) vay nợ và mua thiếu hàng hóa của 38 người với số tiền 5,451 tỷ đồng và 10,5 lượng vàng.
Trong số hơn 100 nạn nhân có cả các đại lý bán thuốc thú y thủy sản và thức ăn gia súc, nông dân bán lúa, những người chuyên cho vay nặng lãi.