Một trường đại học phải trả 26 tỷ đồng cho hacker sau vụ tấn công bằng mã độc tống tiền

HHT - Sau khi hệ thống máy tính của nhà trường bị tấn công, một trường đại học đã buộc phải trả cho các tội phạm mạng một số tiền khổng lồ.

Khi hầu như mọi thông tin đều được số hóa thì việc bị hacker tấn công, chiếm dữ liệu là một cơn ác mộng đối với bất kỳ tổ chức nào.

Chẳng hạn, trường Đại học California, San Francisco (UCSF, Mỹ), mới đây đã phải trả cho nhóm tội phạm mạng 1,14 triệu đôla (hơn 26 tỷ đồng) để giải quyết vụ tấn công bằng mã độc tống tiền. Phía nhà trường cho biết, nhóm hacker đã mã hóa dữ liệu trên các máy chủ trong khoa Y của trường.

Một trường đại học phải trả 26 tỷ đồng cho hacker sau vụ tấn công bằng mã độc tống tiền ảnh 1

Trung tâm y tế của UCSF.

Nhóm hacker lần này có vẻ rất “cao tay”, và nhà trường đang phải làm việc với những công ty về an ninh mạng mà cũng chỉ hy vọng có thể “sớm” phục hồi những máy chủ bị đánh sập.

Nhà trường đã đưa ra thông báo: “Những dữ liệu bị hacker mã hóa là rất quan trọng đối với một số công việc học thuật mà chúng tôi theo đuổi để phục vụ lợi ích cộng đồng. Do đó, chúng tôi đành phải đưa ra quyết định khó khăn là trả một phần của khoản tiền chuộc”.

Một trường đại học phải trả 26 tỷ đồng cho hacker sau vụ tấn công bằng mã độc tống tiền ảnh 2

Nhóm hacker cao tay đã tấn công các máy chủ và chiếm dữ liệu.

Vụ xâm nhập được phát hiện ra vào đầu tháng này, và dù UCSF đã chặn được giữa chừng, nhưng nhóm hacker vẫn giành được và tiết lộ một số dữ liệu, khiến UCSF đành xuống nước, tham gia thảo luận về tiền chuộc. Tiếp theo đó là trả khoản tiền hơn 26 tỷ đồng nói trên.

Để đổi lại, nhóm hacker đã cho UCSF mã số để có thể truy cập vào các file và trả cho nhà trường bản sao của các văn bản bị đánh cắp. Tuy nhiên, nhà trường từ chối công bố rằng trong các file và văn bản này chứa thông tin gì mà có giá trị đến hơn 1 triệu đôla như vậy.

Một trường đại học phải trả 26 tỷ đồng cho hacker sau vụ tấn công bằng mã độc tống tiền ảnh 3

Vụ tấn công đòi tiền chuộc này khiến nhiều người lo lắng, vì UCSF là một trong những tổ chức hàng đầu nghiên cứu về COVID-19.

Thông tin về vụ tấn công này của hacker khiến nhiều người rất lo lắng, bởi các nhà nghiên cứu ở UCSF nằm trong số những đội nghiên cứu hàng đầu về kháng thể liên quan đến COVID-19. Tuy nhiên, UCSF đã khẳng định rằng vụ tấn công không gây hại gì cho công việc nghiên cứu, cũng không làm lộ dữ liệu của bệnh nhân.

Một trường đại học phải trả 26 tỷ đồng cho hacker sau vụ tấn công bằng mã độc tống tiền ảnh 4
Theo (Theo Bloomberg)
MỚI - NÓNG
Dịp lễ 30/4 - 1/5, Hà Nội có nóng lên tới 41 độ C như ứng dụng thời tiết dự báo?
Dịp lễ 30/4 - 1/5, Hà Nội có nóng lên tới 41 độ C như ứng dụng thời tiết dự báo?
HHT - Nắng nóng sẽ diễn ra tại hầu hết các địa phương trên cả nước trong dịp nghỉ lễ, nếu có kế hoạch du lịch, vui chơi ngoài trời cần chú ý bảo vệ sức khỏe, tăng cường chống nắng tránh nguy cơ say nóng, đột quỵ. Thế nhưng liệu Hà Nội có nóng tới tận 41 độ C như dự báo của các ứng dụng thời tiết?

Có thể bạn quan tâm

Thực hư chuyện hai anh em đạp xe hơn 400km tìm mẹ: Gia đình đã tìm thấy con

Thực hư chuyện hai anh em đạp xe hơn 400km tìm mẹ: Gia đình đã tìm thấy con

HHT - Mới đây, mạng xã hội rầm rộ chia sẻ thông tin về 2 bé trai đạp xe từ Điện Biên xuống Hà Nội để đi tìm mẹ. Hai em được một người dân bắt gặp trong bộ dáng mệt mỏi, đói khát nên đưa vào nhà giúp đỡ. Tuy nhiên, theo xác minh mới nhất của Công an huyện Mai Châu, sự thật không đúng như lời kể của hai em.