Một “thiên hậu” vì bạn trai 8 năm mà cắt cổ tử cung, sống cuộc đời không chồng không con

SVVN - Có một Phạm Hiểu Huyên của C-biz từng vì bạn trai 8 năm mà cắt cổ tử cung, từ ca hậu trở thành gái hư, 43 tuổi không lấy chồng không sinh con, fan không ngừng hỏi liệu có đáng không?

Ngày nay, chuyện người nổi tiếng lấy chồng, sinh con hoặc cưới muộn không còn là đề tài bị khán giả đem ra mổ xẻ nữa. Nhưng đối với những nghệ sĩ ở thập niên 1980 và 1990, họ không có may mắn như vậy. Nhất cử nhất động của họ trong chuyện tình cảm, hôn nhân đều trở thành những hot news trên các mặt báo. Một Mai Diễm Phương đa đoan, theo đuổi tình yêu cả cuộc đời nhưng cô đơn chết đi sống lại, cho tới lúc qua đời vì bệnh ung thư cũng vẫn ôm trong mình sự day dứt tột cùng vì những mối tình đã qua. Một Trương Mạn Ngọc  danh tiếng tài giỏi, không đếm nổi số người theo đuổi thời thanh xuân, nhưng lại lẻ bóng tuổi xế chiều. Một Diệp Tử My biểu tượng gợi cảm của phim ảnh Hồng Kông thập niên 80-90 lại sống cô độc, trắng tay ở tuổi 55…

Ngoài những tên tuổi này, Cbiz còn từng dậy sóng vì một nữ hoàng âm nhạc khác cũng từng phải trải qua những tổn thương trong cuộc sống, chịu sự cay đắng trong tình yêu, từng vì bạn trai mà cắt cổ tử cung nhưng lại không nhận về hạnh phúc. Fan luôn tự hỏi liệu người đẹp này có từng một lần hối hận về những quyết định của mình trong đời?  Đó chính là thiên hậu nổi tiếng một thời Phạm Hiểu Huyên.

Một “thiên hậu” vì bạn trai 8 năm mà cắt cổ tử cung, sống cuộc đời không chồng không con ảnh 5 Thiên hậu nổi tiếng một thời Phạm Hiểu Huyên.

Phạm Hiểu Huyên sinh ra tại Đài Bắc vào ngày 27 tháng 2 năm 1977. Quê gốc của cô là thành phố Tiên Đào, tỉnh Hồ Bắc. Cô là một nữ ca sĩ nhạc pop, nhà sản xuất, nhạc sĩ, diễn viên điện ảnh và truyền hình có tiếng ở Đài Loan.

 Phạm Hiểu Huyên năm nay đã bước vào tuổi 43, dần khuất bóng công chúng. Ngoại trừ việc phát hành ca khúc mới vào năm 19 tuổi, cuộc sống của Phạm Hiểu Quyên vô cùng kín tiếng. Hiện tại nữ ca sĩ sống cùng mẹ, chăm sóc cho bà và đăng một số post về cuộc sống thường ngày. Nhưng ít ai biết được rằng, phía sau những bài post có nội dung tưởng bình yên đó, nữ ca sĩ đã phải trải qua những nỗi đau cuộc sống vô cùng tàn khốc.   

Một “thiên hậu” vì bạn trai 8 năm mà cắt cổ tử cung, sống cuộc đời không chồng không con ảnh 6 Ấn tượng của Phạm Hiểu Huyên đối với giới trẻ ngày nay chỉ là một bức ảnh gần đây của một nữ ca sĩ để tóc ngắn, trang điểm màu khói nổi loạn và hát những bài hát về tuổi thơ. Tuy nhiên, trên thực tế Phạm Hiểu Huyên từng là một cô gái “con nhà lành” và cũng đã có những năm tháng huy hoàng của riêng mình. 
Một “thiên hậu” vì bạn trai 8 năm mà cắt cổ tử cung, sống cuộc đời không chồng không con ảnh 7 Với năng khiếu âm nhạc được thừa hưởng từ người mẹ, tài năng của Phạm Hiểu Huyên đã được phát hiện từ những năm tháng tuổi thơ. Phạm Hiểu Huyên đầu học piano vào năm 1980. Năm 1984, cô vào lớp nhạc của trường tiểu học, bắt đầu học sáo vào năm 1986, và sau đó tiếp tục đăng ký vào lớp học nhạc của tại trường trung học tư thục tại Đài Bắc. Cô ra mắt giới nghệ thuật khi mới 14 tuổi, và lọt vào danh sách tham dự Giải Oscar khi xuất hiện trong các bộ phim năm 17 tuổi. Khi mới 18 tuổi, Phạm Hiểu Huyên đã trở nên nổi tiếng trên làng nhạc nhờ loạt bản ballad "Tiểu ma nữ". Sau đó, cô thậm chí còn lên sân khấu của đêm hội Gala xuân, thể hiện một ca khúc về đề tài sức khỏe, được cho là bàn đạp để nữ ca sĩ bước lên tầm cao mới mà ít người sánh được. Kể từ đó, Phạm Hiểu Huyên đã thực sự nổi tiếng khắp cả nước và trở thành một ngôi sao được nhiều người biết đến.
Một “thiên hậu” vì bạn trai 8 năm mà cắt cổ tử cung, sống cuộc đời không chồng không con ảnh 8 Điều đáng tiếc là thời kỳ thành công vang dội, Phạm Hiểu Huyên đã tự mình làm tan vỡ hình ảnh một ngọc nữ trong thời kỳ đỉnh cao của sự nghiệp, và dần trở nên nổi loạn và khó nắm bắt. Người hâm mộ vô cùng ngạc nhiên khi bắt đầu phát hiện ra những hình xăm của cô và lối trang điểm đậm, hình ảnh nữ ca sĩ hút thuốc và uống rượu tràn ngập khắp nơi. Tất cả mọi người đều không biết lời nói và việc làm phản nghịch của Phạm Hiểu Huyên đến từ đâu, chỉ có thể nhìn cô từng bước từ một cô gái ngoan hiền thành gái hư trong mắt mọi người.

Hình ảnh đẹp đẽ mà Phạm Hiểu Huyên đã tạo dựng trong nhiều năm đã bị phá hủy, và nữ ca sĩ từng bước bị bật ngã khỏi sân khấu âm nhac. Người hâm mộ lần lượt ra đi, và sự công kích của dư luận khiến Phạm Hiểu Huyên rơi vào trầm cảm, stress nghiêm trọng, thậm chí có ý định tự tử.

Một “thiên hậu” vì bạn trai 8 năm mà cắt cổ tử cung, sống cuộc đời không chồng không con ảnh 9 Trong suốt quãng thời gian tổn thương tâm lý, người tình Allen (Trần Chí Hùng) được cho là đã thắp sáng trái tim của người đẹp. Allen là người tình thứ 3 trong cuộc đời của Phạm Hiểu Huyên. Khi hai người đến với nhau, họ đã phải đối mặt với sự phản đối gay gắt từ phía khán giả bởi khoảng cách giữa họ quá lớn. Allen vốn chỉ là một nhiếp ảnh gia và đã từng chơi bass trong ban nhạc trước đó của Phạm Hiểu Huyên. Luôn xuất hiện trong hình ảnh một người đàn ông để râu xồm và những hình xăm kín người, khán giả luôn đánh giá thấp địa vị của Allen so với Phạm Hiểu Huyên. Tất cả mọi người đều không hiểu Phạm Hiểu Huyên vì sao lại đặt niềm tin và tình cảm vào một người đàn ông kém hơn cô nhiều như vậy.  

Nhưng trong nhiều năm yêu Allen, không thể nói không có khoảng thời gian ngọt ngào giữa hai người. Đối với bạn trai, Phạm Hiểu Huyên từng sẵn sàng cắt bỏ tử cung, thậm chí còn phát biểu “tử cung đối với tôi có cũng được, không cũng được”.  Mặc dù bất chấp tất cả, thậm chí từ chối quyền làm mẹ, nhưng cuối cùng vẫn phải nhận cái kết đắng từ cuộc tình này khi Allen muốn chia tay. Sự việc trở thành đề tài hot trên nhiều trang báo trong một thời gian dài. Fan hâm mộ cảm thấy xót xa cho thần tượng của họ và luôn tự hỏi nói rằng liệu nữ ca sĩ có từng hối hận vì những quyết định của mình. Nhưng có một điều rõ ràng là nếu không tự coi trọng bản thân và tự hại mình vì tình yêu thì cũng khó lòng đổi lấy sự tôn trọng và bình đẳng trong tình yêu.   

Một “thiên hậu” vì bạn trai 8 năm mà cắt cổ tử cung, sống cuộc đời không chồng không con ảnh 10 Sinh ra trong một gia đình khiếm khuyết, thiếu tình yêu của người cha, bởi vậy sự khao khát mạnh mẽ và mong muốn cống hiến cho tình yêu của Phạm Hiểu Huyên là điều dễ hiểu

Được biết, mẹ của Phạm Hiểu Huyên sinh cô ra khi mới 17 tuổi. Khi Hiểu Huyên mới 2 tuổi thì cha mẹ đã ly hôn. Cha cô đã không tranh giành quyền nuôi con vì Phạm Hiểu Huyên không phải là con trai. Có thể nói, sinh ra trong một gia đình khiếm khuyết, thiếu tình yêu của người cha, bởi vậy sự khao khát mạnh mẽ và mong muốn cống hiến cho tình yêu của Phạm Hiểu Huyên là điều dễ hiểu. Không ai có thể can thiệp vào quyết định của cô. Tuy nhiên, chỉ có bản thân nữ ca sĩ mới có thể thay đổi bản thân mình. Tuy nhiên, điều đó đã quá muộn và thực sự là một điều đáng tiếc cho một tài nữ như Phạm Hiểu Huyên. Cũng chỉ có cô mới có thể trả lời được câu hỏi quyết định không kết hôn và không có con là đáng hay không?  

Một “thiên hậu” vì bạn trai 8 năm mà cắt cổ tử cung, sống cuộc đời không chồng không con ảnh 11 Phạm Hiểu Huyên có một tình bạn đẹp với Châu Tấn. Cô gọi Châu Tấn là "lão tỷ", Châu Tấn có dạo rất hay sang Đài xem concert của cô. Hai người từng hợp tác khá vui vẻ trong 2 tác phẩm "Long môn phi giáp" và "Thính phong giả".  Ngoài ra Phạm Hiểu Huyên cũng sáng tác ost cho bộ phim "Cùng Anthony trải qua năm tháng dài đằng đẵng" do Tấn làm giám chế. 
Một “thiên hậu” vì bạn trai 8 năm mà cắt cổ tử cung, sống cuộc đời không chồng không con ảnh 12
Một “thiên hậu” vì bạn trai 8 năm mà cắt cổ tử cung, sống cuộc đời không chồng không con ảnh 13
Một “thiên hậu” vì bạn trai 8 năm mà cắt cổ tử cung, sống cuộc đời không chồng không con ảnh 14
Một “thiên hậu” vì bạn trai 8 năm mà cắt cổ tử cung, sống cuộc đời không chồng không con ảnh 15  
Theo New QQ
MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Á hậu Phương Anh: ‘Chỉ cần mình cố gắng thì cuộc đời sẽ trả lại cho mình kết quả bằng cách khác’

Á hậu Phương Anh: ‘Chỉ cần mình cố gắng thì cuộc đời sẽ trả lại cho mình kết quả bằng cách khác’

SVVN - Cùng có mặt tại trường ĐH Văn hóa TP. HCM tham dự chương trình tuyển sinh 'Hoa hậu Quốc gia Việt Nam 2024', Lê Nguyễn Bảo Ngọc, Phạm Ngọc Phương Anh và người đẹp Nguyễn Vĩnh Hà Phương đã có cuộc trao đổi cùng các sinh viên trong talk show, với chủ đề 'Giữa dòng dư luận'.