Một thí sinh khiếm thị được tuyển thẳng vào ĐH Đà Nẵng

Hội đồng tuyển sinh đại học Đà Nẵng xét đặc cách tuyển thẳng thí sinh bị khiếm thị Huỳnh Thị Thu Thủy.

Ngày 8/7, PGS-TS Trần Văn Nam, Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh, Giám đốc Đại học Đà Nẵng đã ký quyết định tuyển thẳng đối với thí sinh khiếm thị Huỳnh Thị Thu Thủy (huyện Sơn Hòa, Phú Yên) vào ngành công tác xã hội, ĐH Sư phạm Đà Nẵng.

Một thí sinh khiếm thị được tuyển thẳng vào ĐH Đà Nẵng ảnh 1

Bị khiếm thị, gia cảnh khó khăn, cha mẹ già yếu, bệnh tật, nhà đông anh chị em nhưng Thủy rất ham học.

Huỳnh Thị Thu Thủy bị tật bẩm sinh mắt phải, đến năm học lớp 5 thì con mắt còn lại cũng mờ dần. Bị khiếm thị, gia cảnh khó khăn, cha mẹ già yếu, bệnh tật, nhà đông anh chị em nhưng Thủy rất ham học.

Xong Tiểu học em quyết định ra Đà Nẵng. Hàng ngày em vừa đi học, vừa đi bán vé số dạo, nhưng từ THCS đến THPT, năm nào em đạt danh hiệu học sinh giỏi. Thu Thủy từng đạt giải khuyến khích Viết thư Quốc tế UPU lần thứ 39 và giải Nhì môn Sinh lớp 10 cấp thành phố.

Thủy tâm sự: “Dù bị khiếm khuyết nhưng em vẫn đăng ký xét tuyển vào khoa Công tác xã hội - đại học Đà Nẵng với mong muốn sau này có cơ hội để giúp đỡ được nhiều người có cùng cảnh ngộ".

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.