Phú Yên:

Một thầy giáo chết đuối khi bơi qua sông làm rẫy

Tranh thủ buổi nghỉ dạy học, thầy Liễm - giáo viên tiểu học xã Sông Hinh, huyện Sông Hinh (Phú Yên) - bơi qua sông làm rẫy, không may bị nước sông nhấn chìm.

Sáng 12/9, ông Lê Ngọc Hải, Chủ tịch UBND xã Sông Hinh (huyện Sông Hinh) cho biết, khoảng 6 giờ sáng nay, lực lượng chức năng và gia đình mới tìm thấy thi thể thầy giáo Ksiu Liễm (44 tuổi, trú xã Sông Hinh) ở cách nơi bị đuối nước khoảng 2,5 km về phía hạ lưu.

Một thầy giáo chết đuối khi bơi qua sông làm rẫy ảnh 1

Trước đó một vụ đuối nước thương tâm xảy ra trên sông Đà Rằng (Phú Yên) làm 3 người trong một gia đình tử vong. Ảnh: Minh họa.

Ông Lê Ngọc Hải cho biết, ông Liễm là giáo viên Trường tiểu học xã Sông Hinh, huyện Sông Hinh. Sáng 10/9, tranh thủ buổi nghỉ dạy ở trường, ông Liễm bơi qua sông Hinh đi làm rẫy, không may bị dòng nước xoáy nhấn chìm, cuốn trôi.

Chỉ trong vòng gần 1 tháng qua, trên địa bàn tỉnh Phú Yên xảy ra nhiều vụ chết đuối thương tâm cướp đi sinh mạng của nhiều người.

Trước đó, sáng 24/8, trên khu vực Sông Đà Rằng (đoạn chảy qua xã Bình Ngọc, TP Tuy Hòa) xảy ra vụ tai nạn đuối nước thương tâm làm 3 người thân trong một gia đình tử vong.

Theo Nhạn Sơn – Doãn Công

Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Đối tượng Thành tại cơ quan công an.
Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh trên phố
TPO - Ngày 19/4, Công an thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng cho biết, vừa ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Phạm Trung Thành (SN 2000, trú tại phường Hợp Giang, TP Cao Bằng) về hành vi “Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi”.