Một thanh niên đi bộ từ Bình Phước về Cà Mau tránh dịch

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Một thanh niên quê Cà Mau, mất việc làm thợ hồ ở Bình Phước đã đi 4 ngày đến địa phận Sóc Trăng và được hỗ trợ về quê.

Ngày 29/7, công an chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 trên Quốc lộ 1, ấp Xẻo Chích, thị trấn Châu Hưng (huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu) cho biết, vừa phối hợp với công an xã Thạnh phú, huyện Mỹ Xuyên (Sóc Trăng), tiếp nhận, hỗ trợ một thanh niên đi bộ từ Bình Phước về Cà Mau để tránh dịch bệnh COVID-19.

Một thanh niên đi bộ từ Bình Phước về Cà Mau tránh dịch ảnh 1

Anh V được công an giúp đỡ sau 4 ngày đi bộ về quê Cà Mau

Trước đó, vào đêm 28/7, chốt kiểm soát tiếp nhận anh Nguyễn Phương V., sinh năm 1983, ở thành phố Cà Mau (tỉnh Cà Mau) làm nghề thợ hồ ở tỉnh Bình Phước, bị mất việc do ảnh hưởng dịch COVID-19.

Ngày 24/7, anh V. đi bộ từ Bình Phước để về Cà Mau, đến địa phận xã Thạnh Phú (huyện Mỹ Xuyên, Sóc Trăng), được công an xã Thạnh Phú đang làm nhiệm vụ tại kiểm soát đưa vào chốt nghỉ ngơi, ăn uống.

Một thanh niên đi bộ từ Bình Phước về Cà Mau tránh dịch ảnh 2

Trung tá Tạ Thanh Hòa, Phó trưởng công an xã Thạnh Phú (Mỹ Xuyên, Sóc Trăng) cho biết, anh em đang làm nhiệm vụ nhìn thấy anh V. đi bộ trên QL1, tiếp cận, hỏi thăm mới biết đã đi bộ 4 ngày từ Bình Phước. Do chốt kiểm soát không có dụng cụ test nhanh nên chở anh V đến địa phận tỉnh Bạc Liêu nhờ chốt kiểm soát ở đây test nhanh SARS-CoV-2, cho kết quả âm tính và tiếp tục đưa về đến địa phận tỉnh Cà Mau.

Lực lượng làm nhiệm vụ tại các chốt trên tuyến Quốc lộ 1A tuyên truyền, hướng dẫn anh V. thực hiện nghiêm việc khai báo y tế, chấp hành các quy định về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

BS Đặng Hải Đăng, Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Cà Mau, cho biết đã tiếp nhận và đưa anh V. đi cách ly tập trung tại Trường Chính trị tỉnh Cà Mau sau những ngày đi bộ từ Bình Phước về quê tránh dịch bệnh COVID-19.

Tối ngày 29/7, ông Lê Thanh Tùng, Chủ tịch UBND phường 5 (thành phố Cà Mau) cho biết, đã cử cán bộ đến tìm hiểu gia đình anh Nguyễn Phương V để hỗ trợ.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.