Một thanh niên chết ven đường, bị đâm 15 nhát

Tại hiện trường cho thấy đã có sự giằng co quyết liệt nên máu vương vãi nhiều nơi và hung khí là một con dao xếp, tìm được cách hiện trường hơn 100m
Tại hiện trường cho thấy đã có sự giằng co quyết liệt nên máu vương vãi nhiều nơi và hung khí là một con dao xếp, tìm được cách hiện trường hơn 100m
0 giờ ngày 11/9, người dân đi đường ven kênh Nổi, xã Tân Mỹ Chánh, thành phố Mỹ Tho phát hiện nạn nhân nằm chết trên đường, máu chảy rất nhiều. Theo công an, người này bị đâm ít nhất 15 nhát.

Sáng 11/9, các phòng nghiệp vụ công an tỉnh Tiền Giang phối hợp công an thành phố Mỹ Tho, khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra truy bắt hung thủ giết người.

Nạn nhân là nam giới, khoảng gần 40 tuổi, mặc áo sơ mi hoa, quần đen. Trên người nạn nhân không có giấy tờ tùy thân, không có tiền và điện thoại di động.

Trước đó, 0 giờ ngày 11/9, người dân đi đường ven kênh Nổi, xã Tân Mỹ Chánh, thành phố Mỹ Tho phát hiện nạn nhân nằm chết trên đường, máu chảy rất nhiều.

Công an khám nghiệm hiện trường cho biết thanh niên này bị đâm ít nhất 15 nhát, trong đó nhát đâm trúng động mạch cổ làm mất máu dẫn đến tử vong.

Tại hiện trường công an thu giữ 2 chiếc nón bảo hiểm, một đôi dép kẹp màu đen, hung khí là một con dao bấm, tìm được cách hiện trường hơn 100 m. Tại hiện trường cho thấy giữa nạn nhân và hung thủ có sự giằng co kịch liệt nên máu chảy rất nhiều nơi.

Theo nhận định của cơ quan chức năng có khả năng đây là vụ giết người, cướp tài sản. Ai là thân nhân nạn nhân liên hệ Phòng CSHS công an tỉnh Tiền Giang để cung cấp thông tin nhằm phá án.

Theo M. Sơn

Theo Báo Người Lao Động
MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.