Một tàu cá chở 45 ngư dân của Quảng Nam bị chìm ở Trường Sa

42 ngư dân trên tàu cá bị chìm đã được cứu sống, hiện còn 3 người mất tích (Ảnh minh họa)
42 ngư dân trên tàu cá bị chìm đã được cứu sống, hiện còn 3 người mất tích (Ảnh minh họa)
TPO - Một tàu cá, có 45 ngư dân của tỉnh Quảng Nam đã bị chìm ở khu vực quần đảo Trường Sa khi chạy đi trú tránh sóng to, gió lớn.

Chiều 3/9, Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cho biết, theo thông tin từ tàu cá QNg 90918 TS của Quảng Ngãi, một tàu cá của Quảng Nam đã bị chìm ở khu vực quần đảo Trường Sa.

Cụ thể, khoảng sáng 2/9, tại khu vực cách Đông Bắc bãi đá Thuyền Chài/Quần đảo Trường Sa khoảng 8 hải lý và cách Nam Tây Nam đảo Phan Vinh (quần đảo Trường Sa) khoảng 47 hải lý, tàu cá QNa 91928TS có 45 ngư dân trên đường vào bãi đá Thuyền Chài để tránh trú gió, bị chìm.

Sau khi có thông tin trên, Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đã yêu cầu tỉnh Quảng Nam, Bộ đội Biên phòng chỉ đạo cơ quan chức năng xác minh thông tin, phối hợp với gia đình chủ tàu duy trì thông tin liên lạc với tàu cá QNg 90918 TS và các tàu cá cùng tổ đội, các tàu cá hoạt động gần khu vực đến hỗ trợ tìm kiếm.

Theo thông tin mới nhất, đến chiều 3/9, tàu Hải quân 420 và các tàu cá hoạt động gần đã cứu vớt được 42 ngư dân tàu bị nạn. Hiện đang tiếp tục tìm kiếm 3 người còn mất tích.

Ngoài ra, sáng 3/9, tàu cá KH 96543TS/5 ngư dân của Khánh Hòa bị hỏng máy ở khu vực phía Đông đảo Phú Quý (Bình Thuận) khoảng 116 hải lý, trong điều kiện Tây Nam cấp 6-7.

Ngay sau thuyền trưởng đề nghị cứu nạn khẩn cấp. Hiện địa phương và gia đình chủ tàu đã huy động được tàu cá KH 99216TS hoạt động gần đó cơ động đến hỗ trợ tàu bị sự cố, do sóng gió to nên chưa tiếp cận được.

 
MỚI - NÓNG