Một suất xếp hàng mua iPhone 7 tại Mỹ giá 300 USD

Quang cảnh xếp hàng ở Berlin.
Quang cảnh xếp hàng ở Berlin.
Một số người đã bắt đầu dựng lều trước các cửa hàng Apple Store dù phải đến ngày 16/9, iPhone 7 và 7 Plus mới chính thức được bán ra.

Theo Bloomberg News, người đầu tiên xếp hàng mua iPhone 7 là từ ngày 25/8 - trước cả khi sản phẩm được Apple công bố - tại Apple Store trên đại lộ Kurfuerstendamm ở Berlin (Đức).

Những chiếc lều và ghế gấp cũng đang xuất hiện ngày một nhiều tại cửa hàng nổi tiếng của Apple ở New York (Mỹ).

Việc xếp hàng là điều quen thuộc mỗi khi iPhone thế hệ mới ra đời. Tuy nhiên, một số chuyên gia phân tích cho biết cơn sốt dành cho smartphone của Apple năm nay đã hạ nhiệt đáng kể so với trước.

Một suất xếp hàng mua iPhone 7 tại Mỹ giá 300 USD ảnh 1

Những người đầu tiên chờ mua iPhone 7 ở New Yorlk.

Bên cạnh đó, không ít người chiếm chỗ sớm với mục đích bán lại kiếm lời. Một trong những vị trí đầu tiên tại Apple Store ở New York (Mỹ) đang được rao với giá 300 USD. Trong khi đó, một người đứng thứ 11 cho biết đã được thuê với mức 3.400 USD một tuần.

Năm 2014, Caballo và Joseph Cruz, nằm trong số những người đầu tiên xếp hàng, đã bán lại vị trí cho 2 người khác để nhận về 2.500 USD. Caballo và Cruz đã làm việc này vài năm và kiếm được 7.000 USD từ các sự kiện bán iPhone của Apple.

Một suất xếp hàng mua iPhone 7 tại Mỹ giá 300 USD ảnh 2

Robot xếp hàng thay khách hàng.

Trong khi đó, nhà mạng Spark ở New Zealand đang triển khai kiểu bán mới đầy sáng tạo. Họ tung đội ngũ robot Alpha 1 trước cửa hàng và 100 người đầu tiên có thể đăng ký thông tin trên robot để chúng xếp hàng thay họ. Nhờ đó, khách hàng không cần dựng lều, gây cản trở giao thông như trước.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.