Một số trường đại học phía Nam cho sinh viên học trực tuyến sau kỳ nghỉ lễ

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Nhằm phòng dịch COVID-19, một số trường đại học phía Nam đã chủ động cho sinh viên học trực tuyến sau kỳ nghĩ lễ dài ngày.

Trường ĐH Gia Định cho sinh viên học trực tuyến một tuần sau lễ và học bù hai ngày nghỉ lễ sớm.

Ông Trịnh Hữu Chung - Phó Hiệu trưởng phụ trách trường ĐH Gia Định cho biết, quyết định cho sinh viên học trực tuyến sau lễ được nhà trường đưa ra căn cứ công văn về việc kích hoạt trở lại chiến dịch bảo vệ người thuộc nhóm nguy cơ trong hoạt động phòng, chống dịch COVID-19 của UBND TP. HCM; công văn tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 của Bộ GD - ĐT và diễn biến của dịch bệnh.

Bên cạnh lý do COVID-19, ông Chung cho biết, trường cho sinh viên học trực tuyến sau dịp lễ nhằm giúp các bạn không phải quay lại trường ngay, bởi tình hình tàu xe sẽ đông đúc, giá cả cũng tăng so với bình thường.

Một số trường đại học phía Nam cho sinh viên học trực tuyến sau kỳ nghỉ lễ ảnh 1

Trước nghỉ lễ 30/4 và 1/5, trường ĐH Gia Định đã tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19. (Ảnh: ĐHGĐ)

Cụ thể, sinh viên năm thứ hai, năm thứ ba sẽ học trực tuyến từ ngày 8/5 đến 13/5. Sinh viên năm thứ nhất học trực tuyến từ ngày 4/5 đến 6/5. Các lớp có lịch học trong hai ngày nghỉ (27 và 28/4) sẽ học bù vào hai ngày tương ứng của tuần sau lễ (ngày 11/5 và 12/5) theo hình thức trực tuyến.

Ông Chung cũng cho biết thêm, trước kỳ nghỉ lễ, nhà trường vừa phát hơn 3.000 khẩu trang và 50 chai nước rửa tay cho giảng viên, sinh viên trường. Đồng thời, nhà trường sẵn sàng các biện pháp ứng phó phòng, chống dịch bệnh, nhằm bảo vệ sức khỏe cộng đồng, ngăn ngừa dịch tái phát.

Trường ĐH Giao thông Vận tải TP. HCM cũng cho toàn bộ học viên, sinh viên học trực tuyến từ ngày 4/5 đến hết 13/5. Sau ngày 13/5, các lớp trở lại học trực tiếp bình thường theo lịch giảng dạy.

Theo lãnh đạo nhà trường, việc học trực tuyến tuần sau lễ nhằm tạo thuận lợi cho sinh viên đi lại, cũng như giảm áp lực giao thông cục bộ sau dịp lễ.

Một số trường đại học phía Nam cho sinh viên học trực tuyến sau kỳ nghỉ lễ ảnh 2

Trước đó, ngày 25/4, Bộ GD - ĐT ban hành văn bản chỉ đạo về việc tăng cường phòng chống dịch COVID-19 trong trường học. Văn bản của Bộ GD - ĐT gửi các sở GD - ĐT; các đại học, học viện, các trường đại học, cao đẳng nêu rõ: Theo thông tin ghi nhận từ hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm quốc gia và Công văn số 2116/BYT-DP ngày 12/4/2023 của Bộ Y tế về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19; nhằm tiếp tục chủ động các biện pháp phòng, chống và kiểm soát tình hình dịch, không để dịch bùng phát, lây lan trong trường học, Bộ GD - ĐT yêu cầu các sở GD - ĐT và các cơ sở giáo dục tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

Đặc biệt, các đơn vị cần tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, hướng dẫn của Bộ Y tế và Bộ GD - ĐT trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 và các dịch bệnh truyền nhiễm khác. Đồng thời, chủ động xây dựng phương án phòng ngừa và sẵn sàng ứng phó linh hoạt, hiệu quả đối với các tình huống có thể xảy ra của dịch bệnh.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Từ 24 - 28/4, Bộ GD - ĐT sẽ cho thí sinh là học sinh lớp 12 thử đăng ký dự thi trực tuyến

Từ 24 - 28/4, Bộ GD - ĐT sẽ cho thí sinh là học sinh lớp 12 thử đăng ký dự thi trực tuyến

SVVN - Bộ GD-ĐT vừa ban hành kế hoạch số 299/KH-BGDĐT về việc tổ chức Hội nghị tập huấn quy chế và nghiệp vụ tổ chức Kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2024. Từ 24/4 đến 28/4, Bộ sẽ tổ chức cho thí sinh là học sinh lớp 12 thử đăng ký dự thi trực tuyến trên Hệ thống quản lý thi. Thí sinh sẽ đăng ký dự thi chính thức từ 2/5 đến 17h ngày 10/5.
Chuyên gia mách nước để vượt qua áp lực thi cử

Chuyên gia mách nước để vượt qua áp lực thi cử

SVVN - “Giá trị con người không nằm ở điểm số, nhưng nó giúp con đường đi sau này dễ dàng hơn, nếu các bạn có mục tiêu và hoạch định được con đường đi của mình”, ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM chia sẻ tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", sáng 8/4, tại trường THPT Nguyễn Chí Thanh (Q. Tân Bình, TP. HCM).
Ông bố của chủ nhân hàng loạt học bổng các trường Đại học uy tín ở Mỹ chia sẻ về kinh nghiệm chuẩn bị hồ sơ hiệu quả

Ông bố của chủ nhân hàng loạt học bổng các trường Đại học uy tín ở Mỹ chia sẻ về kinh nghiệm chuẩn bị hồ sơ hiệu quả

SVVN - Nguyễn Chúc Khanh, học sinh lớp 12D2 Trường THPT Việt Đức, Hà Nội vừa được nhận thư báo trúng tuyển và học bổng vào nhiều trường Đại học nổi tiếng ở Mỹ như: Đại học California, Irvine; Đại học Arizona; Đại học Tulsa; Đại học Washington; Đại học George Manson … trong đó Đại học Tulsa đã đồng ý cấp học bổng Presidential Scholarship trị giá 6 tỷ đồng. Chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong có cuộc phỏng vấn ông Nguyễn Việt Khôi là phụ huynh của bạn Nguyễn Chúc Khanh.