Một phó phòng thuộc Cục thuế Quảng Ninh bị bắt vì nhận hối lộ

TPO - Công an tỉnh Quảng Ninh vừa bắt quả tang ông Lê Quốc Hùng, Phó trưởng phòng Tuyên truyền và Hỗ trợ người nộp thuế, thuộc Cục thuế tỉnh Quảng Ninh khi đang nhận 50 triệu đồng của một doanh nghiệp tại một quán cafe trên địa bàn phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long.

Theo đó, ông Lê Quốc Hùng (44 tuổi, trú tại phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long; Phó trưởng phòng Tuyên truyền và Hỗ trợ người nộp thuế, thuộc Cục thuế tỉnh Quảng Ninh) bị tố cáo đòi chia đôi số tiền vi phạm của doanh nghiệp trên địa bàn.

Một phó phòng thuộc Cục thuế Quảng Ninh bị bắt vì nhận hối lộ ảnh 1 Ông Lê Quốc Hùng (Phó trưởng phòng Tuyên truyền và Hỗ trợ người nộp thuế, thuộc Cục thuế tỉnh Quảng Ninh) bị bắt quả tang khi đang nhận hối lộ.

Ngay sau khi có ý định “vòi” tiền của doanh nghiệp vi phạm, ngày 4/4, ông Hùng đã chọn một quán cafe trên địa bàn để giao dịch. Tại đây, ông đã bị lực lượng Công an bắt quả tang khi đang nhận 50 triệu từ doanh nghiệp.

Ngay sau ông Hùng bị bắt vì tội nhận hối lộ, phía Cục thuế tỉnh Quảng Ninh đã phát đi thông báo đến các phòng ban về việc chấn chỉnh kỷ cương kỷ luật trong thực thi công vụ. Đồng thời ra quyết định tạm đình chỉ công tác và sinh hoạt Đảng của ông Lê Quốc Hùng.

"Sự việc của ông Lê Quốc Hùng đã làm xấu hình ảnh của người cán bộ thuế. Chúng tôi đã công khai số điện thoại nóng để nhận phản ánh, góp ý từ doanh nghiệp" - Vị đại diện Cục thuế cho biết.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Ninh đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ việc. 

MỚI - NÓNG
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
TPO - Theo phản ánh của người dân, mô hình Đội cơ động xử lý sự cố giao thông (CĐXLSCGT) tại tỉnh Bình Dương chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, một số vụ tai nạn, ùn tắc song sự xuất hiện của lực lượng này tại hiện trường chậm. Về việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã phân tích một số nguyên nhân để làm rõ.