Một phần tư nhân loại sử dụng Smartphone

Một phần tư nhân loại sử dụng Smartphone
TP - Số người sử dụng smartphone (điện thoại thông minh) đến cuối năm 2014 sẽ tăng thêm 25% so với năm ngoái và như vậy đến cuối năm nay sẽ có gần 1,76 tỷ người trên toàn thế giới (gần 1/4 nhân loại) sử dụng smartphone. 

Đó là số liệu do Hãng Phân tích eMarketer vừa công bố.  eMarketer cũng dự báo đến năm 2017 sẽ có hơn 1/3 nhân loại thường xuyên sử dụng smartphone. Hiện nay, hơn một nửa tổng số người sử dụng smartphone trên thế giới là ở khu vực châu Á – Thái Bình Dương (951 tiệu người). 

Những nước có một nửa dân số thường xuyên sử dụng smartphone là Australia (từ năm 2013), Hàn Quốc (từ năm 2012) và Nhật Bản (từ cuối năm nay). Nước có số người sử dụng smartphone nhiều nhất là Trung Quốc (521,7 triệu người vào năm nay) nhưng phải đến năm 2018 mới đạt mức một nửa dân số. 

Hiện nay Mỹ là nước đứng hàng thứ hai trên thế giới (sau Trung Quốc) về số người sử dụng smartphone nhưng đến năm 2016, vị trí này sẽ chuyển vào tay Ấn Độ.

Theo MIGNews.ru
MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.