Một nông dân nghèo đã trúng Kỷ lục Việt Nam

Anh Tiêu Văn Bé vui mừng với giải thưởng kỷ lục Việt Nam
Anh Tiêu Văn Bé vui mừng với giải thưởng kỷ lục Việt Nam
TP - Anh Tiêu Văn Bé ở Bến Tre đã trúng giải thưởng một hoa Atiso bằng vàng 99.99 nặng 30,3 lượng, tính theo thời giá vàng hiện nay là hơn 1 tỷ đồng.
Anh Tiêu Văn Bé vui mừng với giải thưởng kỷ lục Việt Nam
Anh Tiêu Văn Bé vui mừng với giải thưởng kỷ lục Việt Nam.

Ngày 10-12-2010, nhãn hàng Vfresh - Vinamilk thông báo đã xác định được người trúng giải đặc biệt đầu tiên của Chương trình Khuyến mại “Đón lộc vàng, nhẹ nhàng thành tỷ phú”. Đó là anh Tiêu Văn Bé (40 tuổi, ở xã An Thạnh, huyện Thạnh Phú, Bến Tre).

Giải thưởng là một hoa Atiso bằng vàng 99.99 nặng 30,3 lượng, tính đến thời điểm giá vàng hiện nay là hơn 1 tỷ đồng. Giải thưởng này sẽ được trao ngay trong tháng 12-2010. Được biết gia đình anh Bé có truyền thống “trúng số may”. Trước đây cha vợ anh cũng từng trúng số độc đắc 50 triệu VND vào năm 1996.

Theo anh Bé, người đầu tiên phát hiện Kỷ lục Hoa Atiso vàng rơi vào nhà anh là cháu Tiêu Nguyễn Hoàng Thiên, 6 tuổi, con thứ hai của anh. Cháu Thiên mở lốc trà Atisô mà anh vừa mua ra uống và khui luôn phong bao lì xì màu đỏ của chương trình khuyến mại “Đón lộc vàng, nhẹ nhàng thành tỷ phú” của Vfresh.

Sau khi xé phong bao, bé Thiên lên võng nằm và đánh vần từng chữ “trúng... giải... đặc... biệt...”. Bé liền chạy xuống khoe: “Nhà mình giàu rồi ba ơi, trúng được... một ngàn đồng!” (vì cháu chưa phân biệt được con số 1.000 với 1.000.000.000).

Anh Bé xem phiếu, thấy thông tin trúng thưởng là một hoa Atiso bằng vàng 99.99 trị giá hơn 1 tỷ đồng, mừng quýnh lên. Anh tức tốc gọi bà xã (chị Nguyễn Thị Thu Hà, 40 tuổi) vào cùng xem.

Họ đọc kỹ từng chữ nhưng rồi cả hai vợ chồng đều... không dám tin đó là sự thật, vì nghĩ giải thưởng lớn như vậy không thể đến tận vùng xa xôi, hẻo lánh này. Đến khi đại diện của Vfresh - Vinamilk xuống tận nhà xác minh thì vợ chồng anh mới thở phào nhẹ nhõm.

Chia sẻ về những dự tính của mình sau khi nhận giải, anh Bé cho biết sẽ dùng một phần tiền sửa lại căn nhà cấp 4 nhỏ hẹp của gia đình, trả nợ ngân hàng do trước đây vay để xây nhà, mở rộng nghề buôn bán của vợ, lo cho các con ăn học.

Con lớn của anh sẽ đủ tiền để học liên thông từ Cao đẳng lên đại học tại TPHCM mà đỡ phải lo làm thêm. Còn anh Bé sẽ có thêm chi phí để theo đuổi nốt Đại học Hành chính tại chức đang dang dở tại TP. Bến Tre.

Cạnh đó, anh Bé cũng tính sẽ mua thêm mấy đìa nuôi tôm, cải thiện thu nhập, còn dư lại sẽ gửi tiết kiệm. Được biết, anh Bé hiện đang đang làm việc ở Ủy ban nhân dân xã, với mức lương chỉ được 730.000 đồng/tháng, vợ buôn bán nhỏ. Trước đó, gia đình anh từng làm bún bán để kiếm sống nhưng sau phải bỏ nghề vì không đủ sở hụi.

Thông tin từ nhãn hàng Vfresh - Vinamilk cho biết, hiện vẫn còn 1 giải đặc biệt là một hoa Atiso vàng trị giá hơn 1 tỷ đồng cùng nhiều giải thưởng trị giá khác đang chờ đón những khách hàng may mắn.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.