Một nhà đầu tư rút khỏi dự án thép 4,5 tỷ USD

TP - Ngày 16/9, trao đổi với PV Tiền Phong, ông Phạm Như Sô, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, kiêm phụ trách Ban quản lý khu kinh tế Dung Quất, xác nhận, tập đoàn thép JFE (Nhật Bản) đã thông báo từ bỏ kế hoạch đầu tư vào dự án Nhà máy thép Guang Lian tại khu kinh tế Dung Quất.

Nhà máy được cấp phép 2006, do tập đoàn Tycoons (Đài Loan) làm chủ đầu tư với số vốn 1 tỷ USD. Sau đó, Tycoons hợp tác cùng tập đoàn E-United (Đài Loan) nâng vốn đầu tư lên 3 tỷ USD và đến năm 2012, JFE có kế hoạch góp vốn, nâng tổng vốn dự án lên 4,5 tỷ USD.

Sau nhiều lần xin lùi thời điểm khởi công, đến nay dự án vẫn án binh bất động. Ông Sô cho hay, ngày 19/9, UBND tỉnh sẽ họp với E-United để quyết định số phận dự án.

MỚI - NÓNG
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
TPO - Theo phản ánh của người dân, mô hình Đội cơ động xử lý sự cố giao thông (CĐXLSCGT) tại tỉnh Bình Dương chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, một số vụ tai nạn, ùn tắc song sự xuất hiện của lực lượng này tại hiện trường chậm. Về việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã phân tích một số nguyên nhân để làm rõ.