Một người Pháp triển lãm ảnh về dân tộc thiểu số Việt Nam

Một người Pháp triển lãm ảnh về dân tộc thiểu số Việt Nam
TPO - Từ 6/11 đến 22/11, tại Trung tâm văn hoá Pháp, nghệ sỹ nhiếp ảnh người Pháp Sébastien Laval sẽ mang đến cho khán giả thủ đô những bức ảnh ít biết về ba dân tộc thiểu số Cô Tu, Tà Ôi và Pa Kô ở Thừa Thiên Huế.
Một người Pháp triển lãm ảnh về dân tộc thiểu số Việt Nam ảnh 1
Một tác phẩm của Sebastien tại triển lãm

Là nhà nhiếp ảnh chuyên nghiệp, Sébastien Laval thường xuyên làm việc tại Việt Nam, đất nước có sức hấp dẫn kỳ lạ đối với anh, từ con người đến lịch sử cũng như cảnh vật.

Năm 1995, lần đầu tiên anh đặt chân đến Việt Nam. Trong suốt một tháng rong ruổi trên đường mòn Hồ Chí Minh từ Bắc vào Nam, anh đã được tiếp xúc với người dân địa phương.

Sau nhiều năm suy nghĩ về dự án các dân tộc thiểu số, năm 2005 anh bắt đầu một loạt ảnh kí ức về các dân tộc này của Việt Nam. Anh đã giúp rất nhiều người Hà Nội biết đến dân tộc Pa Then tại triển lãm của anh tại Hà Nội.

Anh cho biết: "Qua thời gian tiếp xúc, gần gũi với họ, tôi nhận thấy họ không còn lưu giữ nhiều nét độc đáo, đậm đà bản sắc của bộ tộc mình. Công việc của tôi không phải là chụp ảnh các tộc người này giống như cách đây 20 hay 30 năm mà là chính những gì ngày nay họ đang sống."

Anh dự định sẽ tiếp tục thực hiện những loạt ảnh về tất cả các dân tộc của Việt Nam.

MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".